11:05, 19/05/2016

Khánh Sơn trước ngày hội toàn dân

Những ngày qua, đồng bào Raglai ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) dành nhiều sự quan tâm đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tất cả đều chung mong muốn chọn những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình.

Những ngày qua, đồng bào Raglai ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) dành nhiều sự quan tâm đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tất cả đều chung mong muốn chọn những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình.


Có mặt tại nhà cộng đồng thôn Dốc Trầu (xã Ba Cụm Bắc), chúng tôi thấy một số người dân đang chăm chú đọc thông tin tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết ở đây. “Mấy ngày nay, tôi nghe cán bộ xã và trưởng thôn nói nhiều đến việc bầu cử. Hôm nay, tranh thủ đi làm rẫy về sớm, tôi ghé qua đây để biết rõ hơn về những người mà mình sẽ quyết định bầu chọn vào ngày bỏ phiếu sắp tới”, anh Mấu Uỳnh cho biết.

 

Cử tri người dân tộc Raglai ở Khánh Sơn đang xem tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Cử tri người dân tộc Raglai ở Khánh Sơn đang xem tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp


Tại xã Sơn Bình, trên nhiều tuyến đường chính của xã đều trang trí cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền rực rỡ, các điểm bỏ phiếu được bài trí đẹp mắt. Bà Cao Thị Lễ (72 tuổi, thôn Xóm Cỏ) nói: “Sức khỏe bây giờ đã yếu, nhưng đến ngày bầu cử, già sẽ nói con cháu dẫn đến nơi bỏ phiếu để trực tiếp làm nghĩa vụ của mình”. Với anh Cao Hồ (thôn Xóm Cỏ), đây là lần đầu tiên anh được cầm lá phiếu để đi bầu cử. Thời gian qua, anh cũng đi dự một số buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên. “Tôi thấy các ứng viên đều có trình độ chuyên môn khá, có nhiều người đã từng tham gia các kỳ HĐND trước đây. Tôi sẽ bỏ phiếu cho những người mà tôi tin họ sẽ làm giúp, nói giúp được những tâm tư, nguyện vọng của người dân”, anh Hồ nói.


Hiện nay, Khánh Sơn có dân số 23.388 người, trong đó hơn 70% là người dân tộc Raglai. Đối với đồng bào Raglai, kỳ vọng gửi tới những người trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp kỳ này liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ. Cụ thể, đó là những vấn đề về phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, tạo việc làm, khắc phục hạn hán, đầu tư cơ sở vật chất y tế, giáo dục, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi... “Đồng bào Raglai sẽ bỏ phiếu cho những người mà mình đặt niềm tin và hy vọng. Đó phải là những người thấu hiểu được cuộc sống của người dân, gần gũi và biết lắng nghe để phản ánh kịp thời những ý kiến của người dân”, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới tâm sự.


Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND lần này, huyện Khánh Sơn có 8 đơn vị bầu cử, 40 điểm bỏ phiếu với tổng số cử tri 14.217 người. Ông Đinh Ngọc Bình - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Khánh Sơn cho biết: “Với đặc thù của một huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Từ những ngày đầu tháng 4 đến nay, với nhiều hình thức khác nhau, từ tuyên truyền cổ động trực quan, hệ thống thông tin đại chúng đã liên tiếp phát, giới thiệu thông tin về ngày bầu cử. Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức nhiều buổi họp dân để nói rõ mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa điểm bầu cử. Chúng tôi tin tưởng rằng, người dân Khánh Sơn sẽ làm tròn trách nhiệm, quyền lợi của mình trong ngày bầu cử sắp tới”.


N.T