10:03, 30/03/2016

Những kỳ vọng

Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là những người đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, mỗi đại biểu khi trúng cử cần bám sát cơ sở để tìm hiểu tình hình thực tế của địa phương...

Ông Cao Xuân Trọng - xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn: Các đại biểu cần nắm rõ tình hình thực tế địa phương, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân


 

Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là những người đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, mỗi đại biểu khi trúng cử cần bám sát cơ sở để tìm hiểu tình hình thực tế của địa phương, cũng như hiểu thêm về đời sống của người dân. Từ những hiểu biết và trải nghiệm thực tế, các đại biểu sẽ giúp cho người dân nói lên được những ý kiến, đề xuất về chủ trương chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, để từ đó đưa ra được những giải pháp thiết thực và hiệu quả nhất.


Bản thân tôi mong muốn, các đại biểu sau khi tiếp xúc cử tri nên bắt tay ngay vào việc tìm cách giải quyết những vấn đề người dân đã kiến nghị. Có làm được như thế, cử tri mới thấy rõ lợi ích, hiệu quả từ những buổi tiếp xúc cử tri mang lại. Đặc biệt, đối với địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như huyện Khánh Sơn, người dân rất quan tâm đến các vấn đề như: đất sản xuất, chính sách cho người dân tộc thiểu số, công tác xóa đói giảm nghèo, sản xuất và thu mua nông sản… Tôi cũng như rất nhiều cử tri người dân tộc thiểu số khác đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và HĐND trong nhiệm kỳ tới.


N.Tâm (Ghi)


 

Ông Nguyễn Minh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm: Mong có thêm nhiều chính sách về xóa đói giảm nghèo
 

Cử tri chúng tôi kỳ vọng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo số lượng, chất lượng. Những người trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải thật sự đủ tiêu chuẩn, tâm huyết phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đại biểu phải xứng đáng là người đại diện cho sự đoàn kết, sức mạnh của nhân dân; cần chủ động tiếp xúc, trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu ý kiến của cử tri, có giải pháp, biện pháp giải đáp cụ thể.


Một vấn đề khác mà theo tôi đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cần đặc biệt quan tâm, đó là cần có ý kiến thiết thực, cụ thể trong xây dựng luật, bộ luật, nghị quyết phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là an ninh biển, đảo và biên giới đất liền trong thời hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, cần xây dựng nhiều chính sách thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. Ngoài ra, các đại biểu cần tiếp tục phát huy dân chủ; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, ngăn chặn lạm phát; đa dạng việc phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng xuất khẩu các sản phẩm; kiên quyết xử lý và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.   

   
Nguyễn Kim (Ghi)




Thượng sĩ Lê Xuân Hiếu - Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh: Sẽ bầu chọn những người thật sự có đức, có tài

 

Đây là lần đầu tôi vinh dự được cầm lá phiếu đi bầu cử, với mong muốn sẽ bầu chọn những đại biểu thật sự có đức, có tài, sẵn sàng xả thân, cống hiến hết mình vì Tổ quốc, nhân dân, thật sự xứng đáng là người đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Tôi hy vọng các đại biểu sau khi trúng cử đưa ra được những quyết sách mang tính đột phá để Khánh Hòa phát huy được thế mạnh về du lịch, dịch vụ; đồng thời, đưa đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


Thành Long (Ghi)