10:10, 29/10/2017

Diên Khánh: Tỷ lệ sinh con thứ 3 còn 4,05%

Hiện nay, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Diên Khánh đang vận động và duy trì 226 cộng tác viên dân số. Trong đó, nữ chiếm 78%, nam 22%.

Hiện nay, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang vận động và duy trì 226 cộng tác viên dân số. Trong đó, nữ chiếm 78%, nam 22%. Bình quân mỗi thôn, tổ dân phố có từ 2 đến 3 cộng tác viên, trong đó nhiều nhất là thị trấn Diên Khánh với 38 cộng tác viên và ít nhất là xã Diên Lộc với 6 cộng tác viên. Nhờ lực lượng này, công tác tư vấn và vận động kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện đạt được kết quả đáng khích lệ.


Từ đầu năm đến nay, toàn huyện vận động được hơn 780 người áp dụng các biện pháp tránh thai. Trong đó có 33 người triệt sản, 730 phụ nữ đặt dụng cụ tử cung và 22 phụ nữ dùng thuốc cấy tránh thai. Đầu năm, toàn huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 là 4,15%, đến nay giảm còn gần 4,05%.


TÂM DUNG