10:08, 26/08/2016

Ô nhiễm môi trường tại mỏ đá Dốc Thị

Nhiều năm nay, hàng chục hộ ở thôn Tân Đức Tây (xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) phải sống chung với ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn… do quá trình khai thác đá ở mỏ đá Dốc Thị. Tuy người dân đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Nhiều năm nay, hàng chục hộ ở thôn Tân Đức Tây (xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) phải sống chung với ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn… do quá trình khai thác đá ở mỏ đá Dốc Thị. Tuy người dân đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.


Bà Trần Thị Lam, người dân sống gần mỏ đá Dốc Thị cho biết, gia đình bà đã sống ở đây hơn 15 năm. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực này diễn ra nhiều năm, nhưng những năm gần đây càng nặng nề hơn. “Trước đây, chỉ có 1 doanh nghiệp (DN) khai thác đá ở khu vực này, mức độ ô nhiễm có thể chấp nhận được. Thế nhưng, gần đây, cường độ khai thác ngày càng lớn, thêm nhiều DN, khai thác không kể ngày đêm dẫn đến quá mức chịu đựng. Gia đình tôi đóng cửa suốt ngày vì bụi bặm, ô nhiễm”, bà Lam bức xúc.

 

Xe chở đá ra vào khu vực mỏ đá Dốc Thị làm hư hỏng đường
Xe chở đá ra vào khu vực mỏ đá Dốc Thị làm hư hỏng đường


Bụi từ mỏ đá gây ô nhiễm môi trường, trong khi con đường dẫn vào mỏ đá cũng xuống cấp nghiêm trọng. Ông Lê Viết Sinh, người dân sống cạnh đường dẫn vào mỏ đá cho biết: “Tuy con đường nhỏ nhưng xe tải chạy ngày đêm nên phát sinh bụi không thể chịu được. Nhiều lúc xe chở đá chạy ầm ầm, chúng tôi không chịu được nên phải mang đá ra chắn đường. Chúng tôi yêu cầu các tài xế phải tưới nước, nhưng tưới được 1, 2 ngày lại đâu vào đấy”.


Không chỉ ô nhiễm vì bụi, người dân còn chịu ô nhiễm tiếng ồn. Cứ tầm 4 - 5 giờ là các xe tải chở đá bắt đầu hoạt động, chạy rầm rầm cho đến 22 giờ, có khi hoạt động cả đêm nên ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân. Đó là chưa kể việc nổ mìn để khai thác đá khiến nhiều nhà dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Gần đây, khu vực này lại có thêm DN sản xuất nhựa đường, mỗi khi hoạt động là những cột khói cao ngút trời bay lên gây ô nhiễm không khí, đặc biệt khi gió nam về, khói bay vào khu vực người dân ở, mùi rất khó chịu.


Người dân ở khu vực này đã nhiều lần kiến nghị địa phương và các DN phải làm đường và hạn chế tình trạng nổ mìn, khói bụi ảnh hưởng đến cuộc sống. Thế nhưng, tình trạng này không được giải quyết mà ngày càng nặng nề hơn. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Ngô Xuân Phúc - Chủ tịch UBND xã Vạn Lương xác nhận, tình trạng ô nhiễm đã diễn ra nhiều năm nay. Ông Phúc nói: “Con đường vào khu mỏ đá dài chưa tới 1km. Đây là con đường do địa phương quản lý. Địa phương đã nhiều lần mời các DN lên làm việc, yêu cầu các đơn vị này viết cam kết hạn chế tình trạng ô nhiễm do việc khai thác đá gây ra; nếu xe tải chạy nhiều vào đường thì phải tưới nước ngày 2 lần, không để ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Thế nhưng, các DN cứ thực hiện được một vài ngày thì đâu lại vào đấy”.


Được biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục làm việc với các DN khai thác đá để giải quyết triệt để tình trạng này, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.


THÀNH NAM