11:02, 18/02/2016

Sớm hoàn thành quy hoạch Dự án tôn tạo đồi Trại Thủy

Ngày 18-2, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa họp nghe UBND TP. Nha Trang báo cáo về tiến độ đầu tư tôn tạo cảnh quan danh lam thắng cảnh đồi Trại Thủy (phường Phương Sơn). Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ngày 18-2, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa họp nghe UBND TP. Nha Trang báo cáo về tiến độ đầu tư tôn tạo cảnh quan danh lam thắng cảnh đồi Trại Thủy (phường Phương Sơn). Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Dự án tôn tạo cảnh quan danh lam thắng cảnh đồi Trại Thủy có tổng diện tích 11.890m2, tổng vốn đầu tư khoảng 131,2 tỷ đồng, do UBND TP. Nha Trang làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án nhằm tôn tạo cảnh quan khu đồi Trại Thủy gắn với trồng rừng, phục vụ tâm linh tín ngưỡng và du lịch. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là chưa xác định được ranh giới giữa đất các chùa và đất của dự án; các chùa trong khu vực đa số chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Nguyên Hạnh (TP. Hồ Chí Minh) đang muốn đầu tư xây dựng phi lợi nhuận một phần trong dự án.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Đức Vinh yêu cầu UBND TP. Nha Trang sớm hoàn thành quy hoạch dự án để liên kết đồi Trại Thủy với các chùa, tạo thành một quần thể công trình di tích. Đặc biệt, UBND TP. Nha Trang cần điều chỉnh lại dự án, trong đó lưu ý làm rõ hạng mục vốn ngân sách và hạng mục vốn xã hội hóa; phối hợp với Ban Tôn giáo và Sở Tài nguyên - Môi trường làm rõ ranh giới dự án và các chùa liên quan; làm rõ việc quản lý công trình sau khi xây dựng xong. Vấn đề nhà đầu tư Nguyên Hạnh xin đầu tư phi lợi nhuận một vài hạng mục trong dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các công trình nhà đầu tư đề xuất phải phù hợp với cảnh quan chung, gửi UBND TP. Nha Trang đề xuất UBND tỉnh phê duyệt.


VĂN KỲ