06:12, 05/12/2016

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua

Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành.


Trường THPT Ngô Gia Tự (TP. Cam Ranh) là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Bà Trương Thị Minh Nhật - Chủ tịch Công đoàn trường cho biết, công đoàn luôn động viên, khích lệ lòng yêu nghề, khơi dậy sự đam mê đối với công tác giảng dạy để mỗi giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp với tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch phát động phong trào thi đua với các nội dung cụ thể, trọng tâm như: đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, sử dụng thiết bị, thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm... Qua mỗi đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và khen thưởng, động viên kịp thời. Nhờ đó, năm học qua, nhà trường có 21 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; 24 sáng kiến được xếp loại và phổ biến trong toàn trường, trong đó có 9 đề tài được xếp loại cấp ngành; 5 học sinh (HS) đạt giải khuyến khích trong kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh... Đặc biệt, có 5/6 sản phẩm đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học cấp tỉnh với 2 giải nhất, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích; 2 sản phẩm đạt giải cuộc thi cấp quốc gia với 1 giải nhì, 1 giải ba...

 

Trường THPT Ngô Gia Tự (bên phải) và THPT Hoàng Hoa Thám đón nhận cờ thi đua xuất sắc  năm học 2015 - 2016 do UBND tỉnh trao tặng
Trường THPT Ngô Gia Tự (bên phải) và THPT Hoàng Hoa Thám đón nhận cờ thi đua xuất sắc năm học 2015 - 2016 do UBND tỉnh trao tặng


Bà Trương Minh Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh cho biết, hiện nay, toàn ngành có 20.572 cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong đó có 20.355 đoàn viên thuộc 540 công đoàn cơ sở. Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, năm học 2015 - 2016, các cán bộ, nhà giáo đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng và công tác quản lý với hàng ngàn tiết dạy bằng giáo án điện tử. Có 312 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được Hội đồng Khoa học ngành thẩm định và công nhận xếp loại. Ngoài ra, các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”… được phát động thường xuyên, rộng rãi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo vượt khó, vươn lên trở thành giáo viên giỏi, được phụ huynh và HS tin yêu.


Nhiều công đoàn cơ sở còn phối hợp với chính quyền làm tốt công tác vận động các lực lượng xã hội chung tay góp sức chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Năm học qua, ở nhiều trường, các tổ chức xã hội đã có những đóng góp thiết thực như: đóng góp ngày công, tặng cây cảnh, hỗ trợ bàn ghế, thiết bị dạy học... với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị vận động nhà giáo, cựu HS, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, trao học bổng cho HS khá, giỏi, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Thực hiện công tác “Trường giúp trường” và cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”; “Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp HS và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”; nhiều hiện vật như: ti vi, máy vi tính, máy in, dụng cụ nhà bếp, nhà ăn, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo… đã được chuyển đến giúp đỡ các trường học ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Những món quà ý nghĩa đó đã góp phần động viên các đơn vị còn nhiều khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.


Để các phong trào thi đua và cuộc vận động của ngành ngày càng lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó chú trọng công tác vận động, tuyên truyền nhằm thu hút cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, có nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở; phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến để biểu dương kịp thời, làm nòng cốt trong các phong trào…


T.V