10:12, 04/12/2016

Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang kỷ niệm 40 năm thành lập

Ngày 4-12, Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (6-12-1976 - 6-12-2016). Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Ngày 4-12, Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (6-12-1976 - 6-12-2016). Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Đồng chí Đào Công Thiên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho nhà trường
Ông Đào Công Thiên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho nhà trường


Tiền thân là Trường Dự bị đại học Phú Khánh, 40 năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho 11.462 học sinh, trong đó 10.887 học sinh được chuyển vào học tại 63 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước. Hiện nay, trường có 88 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó 60 giáo viên. Trường cũng là đơn vị chủ quản của Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật và Trung tâm Ngoại ngữ (cùng thành lập năm 1992), hàng năm đào tạo hàng ngàn học sinh, học viên cho tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, nhà trường phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục chuyên biệt, đặc thù, uy tín về tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số cho khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng trường mới tại khu Bắc Hòn Ông (TP. Nha Trang)…


Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Chính phủ. Nhà trường và một số tập thể, cá nhân được nhận bằng khen do Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Ninh Thuận trao tặng. Ngoài ra, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 20 suất học bổng cho học sinh của trường.


H.NGÂN