04:09, 05/09/2015

Hơn 270.000 học sinh Khánh Hòa đón chào năm học mới 2015 - 2016

Sáng nay (5-9), cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 270.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

Sáng nay (5-9), cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 270.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Các vị lãnh đạo tỉnh đến dự lễ khai giảng ở một số trường học.


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT),  năm nay, lễ khai giảng ở các trường được tổ chức theo hướng ngắn gọn, tiết kiệm và hiệu quả. Nội dung buổi lễ chú trọng tới việc đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, đánh trống khai trường...

 

Dịp này, Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang) được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; Trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang nhận bằng khen thi đua yêu nước 5 năm và bằng chứng nhận trường tiên tiến xuất sắc của UBND tỉnh.

 

Học sinh Trường THCS Võ Văn Ký, TP. Nha Trang. Ảnh: Vĩnh thành
Học sinh Trường THCS Võ Văn Ký, TP. Nha Trang. Ảnh: Vĩnh Thành


Chuẩn bị cho năm học mới, ngành GD-ĐT đã được đầu tư hơn 280 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa, mua sắm phương tiện, thiết bị đồ dùng dạy học... Toàn tỉnh có thêm 4 trường học mới là: Trường THCS Yersin, THPT Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang), Tiểu học Khánh Phú 1 (huyện Khánh Vĩnh), Mầm non Trường Sa (Vùng 4 Hải quân).  


Năm học này, ngành GD tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới căn bản công tác quản lý GD-ĐT; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD các cấp; triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống GD-ĐT tỉnh giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, tập trung vào một số khu vực, địa bàn có nhiều bất cập về mạng lưới trường học các cấp. Đồng thời, tiếp tục đầu tư có trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học; đầu tư cho các trường, lớp GD mũi nhọn ở từng địa phương...


K.D