04:09, 05/09/2015

Rộn ràng khai giảng năm học mới ở Trường Sa

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào đón năm học mới 2015 - 2016, sáng 5-9, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQVN thị trấn Trường Sa, xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây và Đảng ủy, chỉ huy các đảo tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho 2 cấp mầm non và tiểu học.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào đón năm học mới 2015 - 2016, sáng 5-9, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQVN thị trấn Trường Sa, xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây và Đảng ủy, chỉ huy các đảo tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho 2 cấp mầm non và tiểu học.


Tại xã đảo Sinh Tồn, thầy trò trường Tiểu học Sinh Tồn bước vào năm học mới với khí thế vui tươi, rộn ràng. Các em được học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, tiện nghi, có diện tích hơn 380m2 được thiết kế 2 tầng với 7 phòng gồm: phòng học, thư viện, phòng giáo vụ, phòng khách; bên cạnh đó là sân chơi, khu vệ sinh, bể chứa nước ngọt và các trang thiết bị giáo dục cơ bản. Trang thiết bị dùng cho việc dạy và học của trường đã được trang bị tương đối đầy đủ, từ sách giáo khoa, sách tham khảo, vở viết, vở bài tập, đồ dùng dạy học… Trung tá Nguyễn Hữu Hòa - Chính trị viên phó đảo Sinh Tồn cho biết, đúng 7 giờ lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, có mặt đông đủ của các cấp, các ngành trên đảo cùng giáo viên, phụ huynh và các em học sinh. Bước vào năm học mới chỉ huy đảo đã tặng cặp sách, đồ dùng học sinh nhằm động viên các cháu phấn khởi, yên tâm học tập. Những năm qua đảo luôn tạo điều kiện tối đa để thầy và trò trường tiểu học hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Đến 8 giờ lễ khai giảng kết thúc.

 

Chỉ huy đảo Song Tử Tây đánh trống khai giảng năm học mới
Chỉ huy đảo Song Tử Tây đánh trống khai giảng năm học mới


Theo Trung tá Vũ Xuân Trường - Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây, ngay từ sáng sớm các gia đình đã cho con em đến hội trường UBND xã để tổ chức khai giảng năm học mới. Không khí diễn ra hết sức rộn ràng, quyết tâm cao, các em học sinh vô cùng phấn khởi. Mỗi em học sinh được nhận một phần quà từ chính quyền và Đảng ủy, chỉ huy đảo. Do điều kiện trên đảo còn nhiều khó khăn, nhất là các cấp học khác nhau phải học chung nên chúng tôi đã thống nhất với nhà trường sẽ bố trí anh em có chuyên môn cũng như nghiệp vụ sư phạm giảng dạy thêm cho các em học sinh.


Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, thầy Lê Văn Mạnh - giáo viên Trường Tiểu học Song Tử Tây cho biết, bước vào năm học mới thầy trò được học tập trong ngôi trường mới. Trường được xây kiên cố hai tầng với 6 phòng, có cả phòng nghỉ cho giáo viên và một bể chứa nước 90m3. Số tiền xây dựng trường trên 8 tỉ đồng được cán bộ, giáo viên và học sinh ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh đóng góp xây tặng. Với tinh thần tất cả vì thế hệ tương lai chúng tôi luôn khắc phục để giảng dạy cho tốt. Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới, chúng tôi cùng các em học sinh đã làm mới nhiều dụng cụ dạy học. Vì vậy, phụ huynh học sinh cũng như các em đều rất yên tâm bước vào năm học.

 

Tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Song Tử Tây
Tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Song Tử Tây


Còn tại thị trấn Trường Sa, lãnh đạo đảo cho biết để năm học mới được diễn ra thuận lợi, ngoài lễ khai giảng, công tác chuẩn bị cũng được thực hiện hết sức chu đáo. Trong đó, chỉ huy đảo cho cán bộ, chiến sĩ cùng nhà trường tu sửa, dọn dẹp lại phòng học. Đồng thời luôn đồng hành hỗ trợ nhà trường tối đa về mặt vật chất cũng như tinh thần…


Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, năm học 2015-2016 thầy trò các trường trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.


Mạnh Hùng