07:01, 23/01/2014

Các trường học nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 27-1

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học phải vận động, tuyên truyền cho học sinh (HS), tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học...

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu các phòng GD-ĐT, các trường và đơn vị trực thuộc phải có kế hoạch thực hiện việc đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm. 
 
 
Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học phải vận động, tuyên truyền cho học sinh (HS), tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học. Trong đó, chú trọng chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, không đốt pháo và không tham gia các tệ nạn xã hội khác. Các đơn vị, trường học phải tổ chức vệ sinh, trang trí từ ngày 27-1 (tức 27 tháng Chạp); kiểm tra, niêm phong các phòng làm việc, phòng học trước kỳ nghỉ Tết; có phương án phòng cháy, chữa cháy và bố trí người trực 24/24 giờ...
 
 
Các trường mầm non, phổ thông, bổ túc văn hóa được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 11 ngày (từ ngày 27-1 đến 6-2-2014 - tức mùng 7 tháng Giêng). Cơ quan Sở và các phòng GD-ĐT nghỉ Tết theo hướng dẫn của UBND tỉnh. 
 
 
T.H