08:09, 26/09/2013

Hỗ trợ 2.070 Euro cho Cơ sở Chăm sóc - Giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai

Cơ sở Chăm sóc - Giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai (Nha Trang) vừa được ông Walter Strauch, Thị trưởng thành phố Steinau, Bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức hỗ trợ 2.070 euro. Với số tiền hỗ trợ này, cơ sở đã mua sắm bàn học, bàn ăn, ghế, dụng cụ học tập cho học sinh.

Cơ sở Chăm sóc - Giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai (Nha Trang) vừa được ông Walter Strauch, Thị trưởng thành phố Steinau, Bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức hỗ trợ 2.070 euro. Với số tiền hỗ trợ này, cơ sở đã mua sắm bàn học, bàn ăn, ghế, dụng cụ học tập cho học sinh.

Học sinh cơ sở Sao Mai đã có bàn ghế mới.
Học sinh cơ sở Sao Mai đã có bàn ghế mới.


 Được biết, Cơ sở Chăm sóc - Giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai được thành lập năm 2004 và là cơ sở nuôi dạy trẻ em khuyết tật đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại TP. Nha Trang. Năm học qua, cơ sở nuôi dạy 60 học sinh bị mắc các bệnh: Hội chứng Down, dị tật bẩm sinh, bại não, tự kỷ và khiếm thính. Học sinh được dạy các kỹ năng tự lực, văn hóa, vận động và giao tiếp… giúp các em có thể tự phục vụ bản thân và sớm hòa nhập cộng đồng.


T.L