10:03, 20/03/2023

Phường Cam Linh: Đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"

Cam Linh là phường ven biển của TP. Cam Ranh, có 9 tổ dân phố với hơn 3.000 hộ, hơn 11.000 nhân khẩu. Do đặc điểm có đông dân cư nghề biển nên mặt bằng trình độ văn hóa không đồng đều, các mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng thường là điểm xuất phát cho những vụ vi phạm pháp luật. Gần đây, một số loại tội phạm ma túy, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích vẫn là những vấn đề nhức nhối trong công tác an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn.

Cam Linh là phường ven biển của TP. Cam Ranh, có 9 tổ dân phố với hơn 3.000 hộ, hơn 11.000 nhân khẩu. Do đặc điểm có đông dân cư nghề biển nên mặt bằng trình độ văn hóa không đồng đều, các mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng thường là điểm xuất phát cho những vụ vi phạm pháp luật. Gần đây, một số loại tội phạm ma túy, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích vẫn là những vấn đề nhức nhối trong công tác an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn.

 

 Lãnh đạo phường Cam Linh làm việc  với đoàn kiểm tra công tác xây dựng phong trào.

Lãnh đạo phường Cam Linh làm việc với đoàn kiểm tra công tác xây dựng phong trào.


Để ổn định tình hình ANTT, Đảng ủy, UBND phường đã tăng cường công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Đảng ủy phường ban hành nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT; UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, địa phương nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phong trào của Đảng ủy, chi ủy và đảng viên. Bà Nguyễn Thị Thanh Dân - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, UBND phường xác định triển khai 3 nội dung, nhiệm vụ chính là: Củng cố, kiện toàn các tổ chức nòng cốt của phong trào, (gồm: Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Ban Bảo vệ dân phố, Tổ An ninh nhân dân và 9 tổ hòa giải); phối hợp tốt giữa Công an phường với MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện những nội dung công tác xây dựng phong trào; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác, đẩy mạnh phong trào tố giác tội phạm đi đôi với việc đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm của Công an phường và dân quân tự vệ, kết hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Đá Bạc.


Năm 2022, MTTQ, đoàn thể cùng Công an phường tổ chức 7 buổi phát động với hơn 350 người tham dự; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với 200 người dự; tổ chức đăng ký xây dựng phường, tổ dân phố “An toàn về ANTT” với 100% cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường đăng ký thực hiện. Kết quả xét duyệt cuối năm 2022, phường và 9/9 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Trong năm, phường xây dựng mới 1 mô hình camera an ninh. Cùng với mô hình Đội xe thồ tự quản ANTT, cả 2 mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần cung cấp nhiều thông tin có liên quan đến tình hình ANTT cho Công an phường kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ việc mất ANTT. Bên cạnh đó, phường còn có các câu lạc bộ như: “1+2” gồm 74 thành viên; câu lạc bộ làm kinh tế giỏi gồm 16 thành viên; tổ hội viên nòng cốt gồm 18 thành viên; Câu lạc bộ  “Hậu phương quân đội” gồm 9 thành viên và Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật gồm 25 thành viên. MTTQ và các đoàn thể phối hợp cảm hóa giáo dục 1 người được hưởng án tù treo, 5 đối tượng tù tha về địa phương; 4 đối tượng áp dụng giáo dục theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Phường thực hiện tốt công tác phát động toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...


Với nhiều nỗ lực đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn phường Cam Linh được giữ vững. Phường đạt “An toàn về ANTT”, xếp loại phong trào xuất sắc và được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Năm 2022, Công an phường Cam Linh xử lý 9 vụ vi phạm pháp luật hình sự; lập hồ sơ xử phạt hành chính 17 vụ, 25 đối tượng; lập hồ sơ quản lý 14 đối tượng tù tha về địa phương; quản lý hàng chục đối tượng sưu tra; gọi răn đe giáo dục 58 lượt đối tượng; vận động giao nộp 5 cây mã tấu tự chế, 3 rựa cán gỗ, 2 cây kiếm, 2 dao bấm…


KIM UYÊN