01:04, 24/04/2018

Khi tình cảm xóm làng bị rạn nứt

Một gia đình không đồng tình với kết quả xét danh hiệu Gia đình văn hóa đã gửi đơn khiếu nại lên cấp trên để đòi quyền lợi. Trường hợp hi hữu đó xảy ra ở thôn Tân Hưng (xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

 

Một gia đình không đồng tình với kết quả xét danh hiệu Gia đình văn hóa đã gửi đơn khiếu nại lên cấp trên để đòi quyền lợi. Trường hợp hi hữu đó xảy ra ở thôn Tân Hưng (xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).


Tối 20-4, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân Hưng đã diễn ra cuộc họp bình xét lại danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2017 với sự tham gia của đại diện 286/535 hộ trong thôn. Sở dĩ có sự việc này là bởi trước đó, từ tháng 12-2017 đến tháng 2-2018, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Anh đã có đơn khiếu nại gửi lên UBND xã Ninh Hưng, UBND thị xã Ninh Hòa về việc gia đình bà không được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2017. Theo đơn của bà Nguyễn Thị Kim Anh, gia đình bà không được công nhận Gia đình văn hóa vì bị trừ điểm ở 2 nội dung: không tham gia hội họp và không hiến đất mở đường. Trong 2 nội dung trên, gia đình bà không đồng tình với việc bị trừ điểm vì không hiến đất mở đường. Bởi trong thực tế, gia đình bà đã có hiến đất để làm đường với diện tích 0,5m x 40m và có xác nhận của đơn vị thi công cũng như đơn vị giám sát công trình.

 

Người dân thôn Tân Hưng tham dự cuộc họp xét lại danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2017 vào tối 20-4.

Người dân thôn Tân Hưng tham dự cuộc họp xét lại danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2017 vào tối 20-4.


Liên quan đến vấn đề khiếu nại nêu trên, ngày 21-3, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đã ký quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Anh. Trong đó nêu rõ: Việc thôn Tân Hưng tổ chức họp xét Gia đình văn hóa vào ngày 21-10-2017 chỉ có 60/535 đại diện hộ dân cư dự họp, biểu quyết là chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Việc trừ điểm đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Anh vì không tham gia hiến đất mở đường của thôn Tân Hưng là chưa thỏa đáng.  UBND thị xã yêu cầu: Chủ tịch UBND xã Ninh Hưng hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Anh; UBND xã Ninh Hưng hủy bỏ quyết công nhận Gia đình văn hóa đối với thôn Tân Hưng năm 2017 và tổ chức họp xét lại Gia đình văn hóa năm 2017 theo quy định.


Thực hiện chỉ đạo trên, tối 20-4, thôn Tân Hưng đã tổ chức họp dân để xét lại danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2017. Lần này có đến 286 gia đình có đại diện dự họp và tất cả đã thống nhất công nhận 524/535 hộ trong thôn đạt Gia đình văn hóa năm 2017; 11 hộ không đạt Gia đình văn hóa, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Kim Anh.


 Đây là lần đầu tiên tại thị xã Ninh Hòa xảy ra khiếu kiện liên quan đến vấn đề xét danh hiệu Gia đình văn hóa. Điều này buộc những người liên quan ở chính quyền địa phương nhìn nhận, đánh giá lại quy trình, thủ tục bình xét. Đối với các hộ gia đình, đây cũng là bài học trong việc giữ gìn tình cảm đoàn kết xóm làng.


Giang Đình