08:11, 05/11/2017

Tính đến cuối ngày 4-11: Toàn tỉnh Khánh Hòa có 14 người chết

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối ngày 4-11, bão số 12 đã khiến 14 người bị chết, trong đó huyện Vạn Ninh chết 4 người, thị xã Ninh Hoà chết 6 người, huyện Diên Khánh chết 1 người, TP. Cam Ranh chết 1 người, TP. Nha Trang chết 2 người. 
 

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối ngày 4-11, bão số 12 đã khiến 14 người bị chết, trong đó huyện Vạn Ninh chết 4 người, thị xã Ninh Hoà chết 6 người, huyện Diên Khánh chết 1 người, TP. Cam Ranh chết 1 người, TP. Nha Trang chết 2 người. 

 

Cây đổ chắn ngang đường Hai Bà Trưng, Nha Trang
Cây đổ chắn ngang đường Hai Bà Trưng, Nha Trang
 
Cơn bão cũng khiến 302 nhà sập hoàn toàn (riêng Diên Khánh có 212 nhà sập hoàn toàn); 25.495 nhà bị tốc mái, trong đó TP. Nha trang có 8.759 nhà, huyện Vạn Ninh có 5.800 nhà, huyện Khánh Vĩnh có 7.173 nhà…

 

Cây đổ trên đường Lý Tự Trọng, Nha Trang
Cây đổ trên đường Lý Tự Trọng, Nha Trang
 
Về nông nghiệp, toàn tỉnh có 3.748ha lúa bị ngập, 1.300ha mía bị đổ ngã, 1.200ha mỳ bị thiệt hại, 1.119ha hoa màu bị ngập, gần 1.500 bè bị trôi (chủ yếu ở huyện Vạn Ninh và TP. Nha Trang), 112 chiếc ghe thuyền bị đánh chìm. 

 

Một cây lớn trên đường Biệt Thự đoạn giao nhau với đường Trần Phú bị đổ
Một cây lớn trên đường Biệt Thự đoạn giao nhau với đường Trần Phú bị đổ
 
Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ còn có nhiều cơ quan nhà nước, trạm y tế, trường học bị tốc mái, hu hỏng hạ tầng, trang thiết bị. Một số công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng, hang nghìn cây xanh bị gãy, rất nhiều trụ điện bị đổ gây mất điện hàng loạt trên diện rộng.

 

Một bè nuôi thuỷ sản của người dân trôi dạt vào bờ biển Nha Trang
Một bè nuôi thuỷ sản của người dân trôi dạt vào bờ biển Nha Trang
 
Theo lãnh đạo TP. Nha Trang, tron ngày 5-11, thành phố sẽ cử lực lượng dân quân tự vệ hõ trợ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang trong việc cưa hang loạt cây xanh bị đổ để thông thoáng các tuyến đường, dọn dẹp sạch sẽ bãi biển. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà cũng cho biết đang huy động tối đa lực lượng khắc phục tình trạng gãy, đổ các trụ điện để cấp điện diện rộng trong thời gian sớm nhất.

 

Công nhân khẩn trương dọn sạch bờ biển đường Trần Phú, Nha Trang
Công nhân khẩn trương dọn sạch bờ biển đường Trần Phú, Nha Trang
 
VĂN KỲ - ĐÌNH LÂM