12:11, 13/11/2017

Phân bổ hàng viện trợ nhân đạo của Nga

Sáng 13-11, tại sân bay Cam Ranh, đại diện chính quyền 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành phân bổ 40 tấn hàng do Liên bang Nga viện trợ cho người dân 2 tỉnh Nam Trung bộ bị thiệt hại do bão số 12. 

Sáng 13-11, tại sân bay Cam Ranh, đại diện chính quyền 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành phân bổ 40 tấn hàng do Liên bang Nga viện trợ cho người dân 2 tỉnh Nam Trung bộ bị thiệt hại do bão số 12. 

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đưa hàng viện trợ lên xe tải
Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đưa hàng viện trợ lên xe tải

Theo đó, số lượng phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa gồm: 7 lều bạt, 9,8 tấn đường, 7.434 hộp sữa, 12.600 hộp thịt hộp, 6.048 hộp cá hộp, 54.880 hộp thực phẩm trẻ em. Số còn lại được phân bổ cho tỉnh Phú Yên. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, số hàng do Nga viện trợ đã được các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đưa lên các xe vận tải chuyển về  các  địa phương.

Theo UBND Khánh Hòa, số hàng hóa trên sẽ được phân bổ về các địa phương trong thời gian sớm nhất
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, số hàng hóa trên sẽ được phân bổ về các địa phương trong thời gian sớm nhất

Trước đó, như Khánh Hòa Online đã đưa tin, lúc 0 giờ ngày 9-11, máy bay vận tải IL-76 của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga mang theo 40 tấn hàng viện trợ đã đáp xuống sân bay Cam Ranh. Số hàng do Nga viện trợ gồm 6 chủng loại: 14 tấn đường, hơn 5 tấn sữa, 6,7 tấn thịt heo (đóng hộp), 2,79 tấn cá hộp, 10,304 tấn thịt bò (đóng hộp) và hơn 1 tấn lều bạt.

Thành Long