05:11, 04/11/2017

Diên Khánh: 1 người chết, 218 nhà bị sập

Theo Ban phòng chống lụt bão huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), tính đến chiều 4-11, toàn huyện có  1 người chết (ở xã Diên Phú, vì điện giật), 218 ngôi nhà bị sập trong đó có 3 nhà bị sập hoàn toàn, 2.985 nhà bị tốc mái. 
 

Theo Ban phòng chống lụt bão huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), tính đến chiều 4-11, toàn huyện có  1 người chết (ở xã Diên Phú, vì điện giật), 218 ngôi nhà bị sập trong đó có 3 nhà bị sập hoàn toàn, 2.985 nhà bị tốc mái. 
 
Ông Đinh Văn Thiệu – Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cùng các thành viên chủ chốt trong Ban phòng chống lụt bão của huyện đã đi xuống địa bàn, đốc thúc các địa phương huy động lực lượng đốn hạ, giải phóng các cây xanh bị ngã đổ; lợp lại nhà giúp người dân. Với những trường hợp người dân có nhà bị hư hỏng nặng, ông Thiệu chỉ đạo chính quyền địa phương dùng tạm trường học, nhà văn hóa cộng đồng bố trí tạm nơi ở cho người dân. 

 

Cây đổ vào nhà dân ở thị trấn Diên Khánh
Cây đổ vào nhà dân ở thị trấn Diên Khánh
 
Cơn bão 12 đã làm toàn huyện bị mất điện nên việc liên lạc rất khó khăn. Cây gãy đỗ khá nhiều, một số trụ điện, mái che gãy đã làm cản trở giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diên Toàn, xã Suối Hiệp (chiều Bắc vào Nam). Huyện đã điều động lực lượng chức năng giải phóng, sớm đảm bảo giao thông.
 
 X.T