02:11, 04/11/2017

Khánh Sơn: 61 ngôi nhà bị tốc mái

Tính đến 11 giờ, ngày 4-11, trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã có 61 ngôi nhà bị tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 915 triệu đồng. Nhiều nhất ở các xã Ba Cụm Nam, Ba Cụm Bắc, Thành Sơn và thị trấn Tô Hạp. 
 

Tính đến 11 giờ, ngày 4-11, trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã có 61 ngôi nhà bị tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 915 triệu đồng. Nhiều nhất ở các xã Ba Cụm Nam, Ba Cụm Bắc, Thành Sơn và thị trấn Tô Hạp.
 

 

Bảng tên Trường mầm non Sao Mai điểm Dốc Trầu bị đổ.
Bảng tên Trường mầm non Sao Mai điểm Dốc Trầu bị đổ.
 
Đặc biệt, tuy chưa có thống kê cụ thể, nhưng thiệt hại về sản xuất nông nghiệp là rất lớn. Trên địa bàn huyện đã có hàng trăm ha diện tích keo rừng trồng bị gãy; hàng chục ha mía tím bị ngã đổ; nhiều diện tích sầu riêng bị gãy. Dọc tuyến Tỉnh lộ 9 từ khu vực đỉnh đèo ở xã Ba Cụm Bắc đến xã Thành Sơn có rất nhiều cây ở ven đường bị đổ gây ách tắc giao thông. Tuyến đường Lê Duẩn ở thị trấn Tô Hạp có nhiều cây sao bị bật gốc đổ ra đường. 

 

Trạm kiểm lâm đỉnh đèo bị sập mái che.
Trạm kiểm lâm đỉnh đèo bị sập mái che.
 
Hiện tại, trên địa bàn toàn huyện đang có mưa lớn, nước ở các khu vực sông suối đang dâng lên cao. Cầu tràn Ko Róa ở xã Sơn Lâm đi Thành Sơn đã bị ngập nước gây chia cắt cục bộ trên Tỉnh lộ 9; đường liên xã Sơn Trung – Sơn Hiệp bị ngập gây chia cắt; cầu tràn vào thôn Xóm Cỏ của xã Sơn Bình cũng bị ngập. Các lực lượng túc trực phòng chống bão lũ của huyện vẫn tiếp tục chốt giữ ở các điểm xung yếu. 

 

Mực nước ở các sông, suối trên địa bàn Khánh Sơn đang lên cao.
Mực nước ở các sông, suối trên địa bàn Khánh Sơn đang lên cao.
 
Chính quyền các địa phương đã ngăn cấm người dân lên rẫy và cử người lên các chòi canh rẫy để đưa người dân về nơi an toàn.
 
Nhân Tâm