05:10, 17/10/2016

Cứu ngư dân và tàu cá bị nạn ở Trường Sa

Chiều 17-10, tàu KN403 thuộc Chi đội kiểm ngư số 4 đã kéo tàu ngư dân Bình Định vào khu vực đảo Đá Thị, huyện đảo Trường Sa an toàn.

Chiều 17-10, tàu KN403 thuộc Chi đội kiểm ngư số 4 đã kéo tàu ngư dân Bình Định vào khu vực đảo Đá Thị, huyện đảo Trường Sa an toàn.

 

Tàu cá ngư dân Bình Định được tàu kiểm ngư KN403 lai kéo
Tàu cá ngư dân Bình Định được tàu kiểm ngư KN403 lai kéo

 


Trước đó khoảng 0 giờ 30 ngày 17-10 tàu cá mang số hiệu BĐ 97825TS do ông Nguyễn Văn Vinh (44 tuổi, quê xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 thuyền viên, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực vùng biển Trường Sa cách đảo Đá thị, huyện đảo Trường Sa 19 hải lý về phía Tây Bắc thì bị hỏng máy và trôi dạt tự do trên biển trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu, sóng to, gió lớn.


Nhận được lệnh, tàu KN403 đang trực tại khu vực đảo Đá Thị đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, cơ động đi cứu hộ, cứu nạn; đến 8 giờ 15 phút tàu KN403 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai kéo, cứu hộ tàu cá Bình Định; đến 13 giờ 30 cùng ngày đã lai kéo thành công tàu cá BĐ97825TS về đến khu vực đảo Đá Thị, neo đậu  an toàn. Tàu KN403 đã khám và kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân trên tàu. Hiện tại sức khỏe của các ngư dân bình thường. Tàu đã cử lực lượng giúp đỡ khắc phục máy cho tàu cá BĐ97825TS.


THÀNH NAM