10:03, 31/03/2016

Khánh Hòa tụt 11 bậc

Ngày 31-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 (PCI 2015).

Ngày 31-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 (PCI 2015).


Theo đó, nhìn chung, chất lượng điều hành của các địa phương trong năm vừa qua chưa có nhiều đột phá. Điểm của các tỉnh trung vị năm nay đạt 58,47 điểm, tương đương mức năm 2014. Nhưng lần đầu tiên sau 4 năm, khoảng cách giữa nhóm đầu bảng và cuối bảng đã được nới rộng.


Theo thang điểm 100, mặc dù số điểm có giảm nhẹ so với năm ngoái (68,87 điểm), nhưng năm nay Đà Nẵng tiếp tục dẫn ngôi đầu ở 68,34 điểm; đứng thứ 2 là Đồng Tháp với 66,39 điểm (tăng nhẹ so với 65,28 điểm năm ngoái); Quảng Ninh vươn lên vị trí thứ 3 đạt 65,75 điểm (năm ngoái thứ 5); Vĩnh Phúc lên thứ 4 (từ vị trí thứ 6 năm ngoái); Lào Cai tụt xuống đứng thứ 5. Năm nay, TP. Hồ Chí Minh rơi xuống đứng thứ 6, còn Hà Nội vươn lên 2 bậc và đứng thứ 24 trong số các tỉnh, thành của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh. Đứng cuối bảng PCI 2015 là Đắk Nông đạt 48,96 điểm.


Với 56,89 điểm, Khánh Hòa đứng thứ 27, nằm trong nhóm các tỉnh được xếp loại khá, tụt 11 bậc so với năm trước (59,78 điểm, đứng thứ 16).


T. A