11:02, 03/02/2016

Tết sum vầy với công nhân xa quê

Tối 2-2, hơn 300 công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết đã có buổi họp mặt tất niên do Công đoàn tỉnh tổ chức. Hoạt động này đã mang đến không khí ấm áp, tạo nguồn động viên tinh thần cho những người ở lại, giúp họ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.

Tối 2-2, hơn 300 công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết đã có buổi họp mặt tất niên do Công đoàn tỉnh tổ chức. Hoạt động này đã mang đến không khí ấm áp, tạo nguồn động viên tinh thần cho những người ở lại, giúp họ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.


Tết là dịp để những người con làm ăn xa quê trở về sum họp bên gia đình. Tuy nhiên, điều giản dị ấy lại khá xa xôi với không ít công nhân ngoại tỉnh đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Thấu hiểu nỗi niềm ấy, Công đoàn tỉnh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cùng công nhân xa quê. Tại đây, họ cùng quây quần bên nhau, ăn bữa cơm gia đình và kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó, họ còn được tặng quà, nhận lì xì và chúc nhau những điều tốt lành. Chỉ vậy thôi cũng làm họ cảm thấy ấm lòng trong những ngày xuân về.

 

Ông Nguyễn Hòa lì xì cho công nhân ngoài tỉnh không về quê ăn Tết
Ông Nguyễn Hòa lì xì cho công nhân ngoài tỉnh không về quê ăn Tết


Chị Bùi Thị Quyền, công nhân Công ty TNHH một thành viên Rapexco Đại Nam chi nhánh Suối Dầu cho biết, đã 3 năm rồi vợ chồng chị chưa về quê ở tỉnh Hòa Bình sum họp cùng gia đình trong dịp Tết. Chị rất nhớ nhà nhưng cũng đành chịu vì điều kiện khó khăn, thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng hơn 7 triệu đồng chỉ đủ lo cho sinh hoạt hàng ngày, tiền thuê trọ, chi phí ăn học của 2 đứa con. “Tuy không về quê đón Tết với gia đình, nhưng được tham dự chương trình vui xuân đón Tết do Công đoàn tỉnh tổ chức khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng”, chị Quyền chia sẻ.

 

Đại diện Công đoàn tỉnh trao quà cho công nhân xa quê
Đại diện Công đoàn tỉnh trao quà cho công nhân xa quê


Tết này cũng là năm thứ 3 anh Nguyễn Quang Nhựt, công nhân Công ty TNHH Long Thăng (Khu công nghiệp Suối Dầu) không về quê ở tỉnh Bến Tre sum họp với gia đình. Anh Nhựt cho biết, thu nhập mỗi tháng của anh được hơn 2 triệu đồng, vợ chưa có việc làm nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Với khoản thu nhập này chưa đủ trang trải cuộc sống hàng ngày của 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ; nơi ăn ở, vợ chồng anh phải trông nhờ vào ông bà bên ngoại. Anh Nhựt nói: “Không về quê ăn Tết cùng gia đình, vợ chồng tôi cũng buồn lắm. Tuy nhiên, được sự quan tâm của công đoàn tổ chức “Tết sum vầy” cho công nhân đã giúp tôi an ủi phần nào. Không khí buổi họp mặt như trong một gia đình làm tôi vơi đi nỗi nhớ nhà”.


Càng về tối, dù tiết trời se lạnh nhưng không khí buổi họp mặt vẫn hết sức ấm cúng. Cùng thưởng thức bánh chưng, dưa hấu và trò chuyện, có khi là gửi tặng cho nhau một bài hát, tất cả điều đó đã giúp những công nhân xa xứ xích lại gần nhau hơn. Những bài hát về mùa xuân với giai điệu vui tươi được nhiều anh chị em công nhân hát theo, nét mặt ai nấy đều rất vui và phấn khởi. Anh Bùi Đức Thái, công nhân Công ty TNHH Komega-X (Khu công nghiệp Suối Dầu) nói: “Chưa bao giờ chúng tôi được ca hát vui như thế này. Tuy ăn Tết xa quê nhưng tôi cảm thấy ấm lòng”.

 

Công nhân xa quê quây quần bên mâm cơm tất niên do Công đoàn tỉnh tổ chức
Công nhân xa quê quây quần bên mâm cơm tất niên do Công đoàn tỉnh tổ chức


Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, qua khảo sát của các cấp công đoàn, năm nay, trên địa bàn tỉnh có gần 300 công nhân ngoài tỉnh không có điều kiện về quê đón Tết. Với mong muốn giúp họ có một cái Tết ấm cúng, Công đoàn tỉnh quyết định tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cùng công nhân xa quê. Hơn 220 phần quà Tết trị giá 300.000 đồng/suất được Liên đoàn Lao động tỉnh trao tận tay từng công nhân tại buổi họp mặt làm cho không khí xuân thêm ấm áp. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn tích cực vận động doanh nghiệp, chủ các khu trọ trên địa bàn tỉnh cùng quan tâm tổ chức tặng quà, đón Tết với công nhân ở lại.  


Mong rằng, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến đời sống của những công nhân nghèo, công nhân xa quê, giúp họ vơi bớt khó khăn.


VĂN GIANG