10:11, 08/11/2013

Sử dụng các giải pháp tối ưu đối phó với bão Haiyan

Chiều 8-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Cà Mau để triển khai công tác phòng, chống cơn bão Haiyan. Tại Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.

. Công điện khẩn của UBND tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống bão


Chiều 8-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Cà Mau để triển khai công tác phòng, chống cơn bão Haiyan. Tại Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.


Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sau khi đổ bộ vào miền Trung Philippines, siêu bão HAIYAN đang di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 35km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17. Đây có thể là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử các cơn bão đi vào biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào miền Trung từ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Các tỉnh khác sẽ chịu sự ảnh hưởng của cơn bão.

 

 Tại đầu cầu Khánh Hòa.
Tại đầu cầu Khánh Hòa.


Trước cường độ của siêu bão HAIYAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống bão. Các địa phương tập trung chỉ đạo và sử dụng tất cả các giải pháp tối ưu nhằm giảm thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương và các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên cập nhật diễn biến của cơn bão; dự báo về cường độ tàn phá của cơn bão để người dân chủ động phòng tránh. Mỗi địa phương phải liên lạc và chỉ đạo, hướng dẫn từng tàu cá về bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn; tổ chức di dân, đưa dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Tùy theo diễn biến của cơn bão để có phương án cho học sinh nghỉ học, dừng lưu thông trên Quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam, hàng không. Các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trực 24/24 giờ; các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện cần đảm bảo an toàn hồ chứa. Ngoài ra, các địa phương cần có kế hoạch khắc phục sau bão, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân một cách nhanh nhất.


Khánh Hòa hiện có hơn 200 tàu với 1.731 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển từ Thanh Hóa đến Vũng Tàu. Các tàu đã nhận được thông tin về cơn bão và đang tìm nơi tránh trú an toàn. Tổng số lồng bè nuôi trồng thủy sản là 1.454 với 3.927 lao động. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các địa phương sẵn sàng di dời người trên lồng bè. Hiện có 1.288 khách du lịch lưu trú tại các đảo. Các cơ sở lưu trú cần hướng dẫn, di dời đảm bảo an toàn cho du khách.


H.DUNG