12:05, 15/05/2013

Vạn Ninh đầu tư xây dựng cầu vượt lũ qua sông Hiền Lương

Từ cuối năm 2012 đến nay, bằng nguồn vốn ngân sách, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư gần 65 tỷ đồng xây dựng mới cầu giao thông vượt lũ qua sông Hiền Lương (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh).

Từ cuối năm 2012 đến nay, bằng nguồn vốn ngân sách, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư gần 65 tỷ đồng xây dựng mới cầu giao thông vượt lũ qua sông Hiền Lương (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh).


Công trình có tổng chiều dài 100m, được chia thành 4 nhịp, mặt cầu rộng 10m, bảo đảm xe có tải trọng 30 tấn qua lại an toàn. Qua hơn 6 tháng khởi công xây dựng, đến thời điểm này, các đơn vị thi công đã đúc được 134 cọc; mỗi cọc dài 11,7m, đúc 75 dầm dự ứng lực kéo trước; mỗi dầm 20m, đạt trên 15% khối lượng công việc. Cầu Hiền Lương được xây dựng cuối dòng sông Hiền Lương, tiếp cận với biển nên đây còn là cổng ra vào thông thoáng cho tàu thuyền của ngư dân.


Việc đầu tư xây dựng mới cầu giao thông qua sông Hiền Lương ngoài mục tiêu mở rộng khu đô thị mới ven biển phía Nam thị trấn Vạn Giã, còn tạo ra hướng phát triển mới về kinh tế và du lịch biển, đảo ven biển phía Nam huyện Vạn Ninh và phía Bắc thị xã Ninh Hòa. Dự kiến, cầu Hiền Lương sẽ hoàn thành và thông xe vào năm 2014.


Quang Vinh