08:05, 21/05/2011

846.422 cử tri trong tỉnh Khánh Hòa tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 22-5, cùng với cử tri cả nước, 846.422 cử tri trong tỉnh Khánh Hòa tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đây là lần đầu tiên, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức cùng một ngày.

Ngày 22-5, cùng với cử tri cả nước, 846.422 cử tri trong tỉnh Khánh Hòa tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đây là lần đầu tiên, cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp được tổ chức cùng một ngày.

Người dân phấn khởi, tin tưởng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh có 846.422 cử tri bầu ĐBQH, 839.701 cử tri bầu ĐB HĐND tỉnh, 837.891 cử tri bầu ĐB HĐND cấp huyện, 810.324 cử tri bầu ĐB HĐND cấp xã (số cử tri thay đổi do xem xét nơi cư trú theo luật định). Toàn tỉnh có 971 khu vực bỏ phiếu (Tổ Bầu cử). Đối với bầu cử ĐBQH khóa XIII, Khánh Hòa có 3 đơn vị bầu cử với 11 ứng cử viên, bầu ra 7 ĐB; đối với bầu cử ĐB HĐND tỉnh, Khánh Hòa có 14 đơn vị bầu cử với 84 ứng cử viên, bầu ra 53 ĐB. Đối với bầu cử ĐB HĐND cấp huyện, toàn tỉnh có 69 đơn vị bầu cử, 446 ứng cử viên (có 2 người tự ứng cử), bầu ra 304 ĐB; đối với HĐND cấp xã, toàn tỉnh có 892 đơn vị bầu cử, 5.429 ứng cử viên (có 12 người tự ứng cử), bầu ra 3.603 ĐB.

Để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra đúng luật định, đảm bảo an toàn và thành công tốt đẹp, thời gian qua, Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; trang trí ở các khu dân cư và khu vực bỏ phiếu, góp phần làm cho ngày hội bầu cử diễn ra nghiêm túc, trang trọng.

HOÀNG TRIỀU