03:05, 04/05/2011

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân và đồng bào miền núi

Ngày 28-4, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 -  2016 đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo...

Ngày 28-4, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử (BC) HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 -  2016 đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo BC và Thường trực Ủy ban BC (UBBC) TP. Cam Ranh về công tác chuẩn bị BC đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố.

Qua hiệp thương lần 3, Cam Ranh đã chốt danh sách chính thức 46 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, bầu 32 đại biểu; các xã, phường có 558 ứng cử viên (ƯCV), bầu 380 đại biểu.

Cơ cấu ứng cử viên hợp lý, đảm bảo luật định. Trên cơ sở phê chuẩn 7 đơn vị BC của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố đã ban hành các quyết định thành lập 7 ban BC với 77 thành viên; cấp xã, phường có 89 đơn vị BC, thành lập 89 ban BC, 708 thành viên. Toàn thành phố có 118 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 104 khu vực ở các xã phường, 14 khu vực ở các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố và 10 khu vực mượn nhà dân. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành niêm yết danh sách 91.714 cử tri (47.732 nam, 43.982 nữ) tại các nơi quy định. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với ƯCV đại biểu HĐND cấp xã được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời; công tác tuyên truyền, bảo vệ an ninh trật tự theo đúng tiến độ, kế hoạch. Hiện nay, UBBC thành phố đang triển khai việc tổ chức gặp mặt ƯCV đại biểu HĐND thành phố và tổ chức hội nghị vận động BC theo luật định, chuẩn bị tập huấn cho tổ trưởng, tổ phó và thư ký 118 tổ BC.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại xã miền núi Cam Thịnh Tây và phường Ba Ngòi, ông Lê Thanh Quang đánh giá công tác chuẩn bị cho cuộc BC đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp ở TP. Cam Ranh được chuẩn bị khá tốt. Ông Lê Thanh Quang lưu ý từ nay đến ngày BC chỉ còn hơn 20 ngày, do vậy thành  phố cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền cho ngư dân và đồng bào miền núi để người dân hiểu và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày BC. Đồng thời chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có phát sinh) đảm bảo theo luật định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức thành công cuộc BC đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 22-5.

NHƯ HƯƠNG