10:02, 26/02/2018

Khu di tích Tháp Bà Ponagar hút khách

Chiều 26-2, ông Trần Đình Dũng - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong những ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, khu di tích Tháp Bà Ponagar (TP. Nha Trang) rất hút khách du lịch.

 

Chiều 26-2, ông Trần Đình Dũng - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong những ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, khu di tích Tháp Bà Ponagar (TP. Nha Trang) rất hút khách du lịch.

 

Khách du lịch xem biểu diễn âm nhạc truyền thống Chăm  tại khu di tích Tháp Bà Ponagar.

Khách du lịch xem biểu diễn âm nhạc truyền thống Chăm tại khu di tích Tháp Bà Ponagar.


Cụ thể, trong những ngày từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng, mỗi ngày, Tháp Bà Ponagar đón khoảng 10.000 lượt khách (không tính người dân địa phương đến dâng hương). Những ngày sau Tết, mỗi ngày, khu di tích này đón từ 7.000 đến 8.000 lượt khách. Khách tham quan chủ yếu là khách du lịch Trung Quốc.


Để phục vụ du khách, trung tâm thường xuyên tổ chức biểu diễn âm nhạc truyền thống, dệt thổ cẩm, gốm của dân tộc Chăm. Ngoài ra, ở đây còn trưng bày và bán các sản phẩm thổ cẩm, gốm Chăm.


X.T