09:11, 10/11/2017

Nhiều cơ sở vật chất bị hư hại

Cơn bão số 12 đã làm hư hại nhiều cơ sở vật chất, di tích lịch sử văn hóa trên toàn tỉnh. Hiện nay, ngành Văn hóa đang nỗ lực khắc phục để sớm ổn định công việc.

Cơn bão số 12 đã làm hư hại nhiều cơ sở vật chất, di tích lịch sử văn hóa trên toàn tỉnh. Hiện nay, ngành Văn hóa đang nỗ lực khắc phục để sớm ổn định công việc.


Ngày 10-11, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng (128 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang) vẫn đang đốc thúc thợ khắc phục hư hại để kịp diễn báo cáo chương trình mới (dự kiến ngày 15-11). Cơn bão vừa qua đã làm hư mái của khán phòng biểu diễn, các bục bệ và sàn sân khấu. Nước mưa cũng đã làm hư hại 2 máy lạnh đứng trong khán phòng… Bà Nguyễn Thúy Châu - Quyền trưởng Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng cho biết: “Theo kế hoạch, ngày 5-11, đoàn sẽ diễn báo cáo chương trình đón năm mới 2018. Chiều 2-11, tổng duyệt xong, nghe có bão, chúng tôi đã huy động lực lượng dọn dẹp hệ thống loa, màn hình led chứ không còn bị hư hại nhiều”.

 

Phòng làm việc của Đoàn Dân ca kịch (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) bị hư hỏng nặng

Phòng làm việc của Đoàn Dân ca kịch (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) bị hư hỏng nặng


Trụ sở của Đoàn Dân ca kịch (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) ở 149 Thống Nhất, Nha Trang là một trong những đơn vị bị hư hại nhiều nhất. Trụ sở của đoàn vốn đã xuống cấp nay còn thảm hơn. Mái phòng làm việc chính của đoàn bị vỡ toang hoác, toàn bộ la phông bị bung gãy rơi lả tả xuống đất. Bảo vệ của đoàn đã phải xây một lối gạch đề phòng trời mưa nước chảy xuống các tầng dưới. Trụ sở Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh (70 đường Sinh Trung, Nha Trang) bị tốc mái tôn, trần nhà thấm nước, cửa sổ, quạt trần, đèn đều bị hư hỏng. “Nhà hát đã có văn bản báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao để xin kinh phí sửa chữa. Trước mắt, chúng tôi đã khắc phục tạm một số hư hại nhẹ”, NSƯT Trần Nhật Lệ - Phó Giám đốc phụ trách nhà hát cho biết.


Cũng trong đợt bão vừa qua, Bảo tàng tỉnh bị hư hỏng khá nhiều. Mái tôn, la phông và kho tạm bị hư hỏng hoàn toàn; mái ngói phòng bảo vệ, khu nhà chính bị vỡ; thiết bị máy tính, máy in, máy photocopy bị ngập nước; mái che bãi đỗ xe bị gãy sập; hệ thống điện hư hỏng… Tại Trung tâm Văn hóa, Thư viện tỉnh và các đội chiếu bóng Trung tâm Điện ảnh cũng bị hư hỏng một số cơ sở vật chất.

 
Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, ở các địa phương, nhiều di tích lịch sử văn hóa, pa-nô tuyên truyền, cổng khu phố, làng văn hóa bị hư hại. Tại TP. Nha Trang: có 12 di tích bị tốc mái, sập cổng, tường rào; cây xanh đổ ngã, 33 cổng văn hóa bị ngã, sập hoàn toàn. Huyện Vạn Ninh có 13 di tích lịch sử văn hóa bị tốc mái hoàn toàn; 5 cây sao lớn (300 tuổi) bị đổ ngã, 15 bảng pa-nô bị sập, hư hỏng nặng; thư viện huyện bị tốc mái gần 200m2; 5 trung tâm văn hóa xã, 43 nhà văn hóa, khu thể thao thôn bị tốc mái hoàn toàn. Huyện Cam Lâm có 9/14 xã, thị trấn có pa-nô tuyên truyền bị gãy đổ (khoảng 279m2); các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện phần lớn bị ngã đổ cây xanh, nhưng rất may không ảnh hưởng đến di tích.


Ông Nguyễn Châu Hùng - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, sau khi bão tan, lãnh đạo sở đã tổng hợp thông tin từ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để đưa ra các phương án khắc phục, sửa chữa. Theo đó, giám đốc sở yêu cầu các đơn vị trực thuộc, phòng văn hóa thông tin các địa phương khẩn trương dọn dẹp cây đổ ngã tại các di tích lịch sử văn hóa; dọn dẹp vệ sinh để đón khách tham quan (Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng...). Các đơn vị sửa chữa tạm thời các hệ thống mái để tránh bị dột ướt trong mùa mưa đang đến. Công tác dọn dẹp và sửa chữa các bảng quảng cáo, hộp đèn, cơ sở thể thao phải được gấp rút triển khai nhằm sớm mang lại mỹ quan đô thị, sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường. Hiện nay, sở đã rà soát, tổng hợp và có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo hoàn thành việc dọn dẹp các bảng, biển, hộp đèn quảng cáo bị hư hỏng, cong vẹo, sụp đổ trước ngày 15-11.


XUÂN THÀNH