08:06, 02/06/2017

Đêm khai hội hứa hẹn đầy sắc màu

Với những tiết mục nghệ thuật truyền thống, pha trộn những màn hát múa sôi động trên nền âm thanh ánh sáng hiện đại, đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017 (trực tiếp trên kênh VTV1 vào tối 10-6) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. 

Với những tiết mục nghệ thuật truyền thống, pha trộn những màn hát múa sôi động trên nền âm thanh ánh sáng hiện đại, đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017 (trực tiếp trên kênh VTV1 vào tối 10-6) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. 
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ sẽ trình diễn ca khúc Tổ quốc gọi tên mình trong đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017.
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ sẽ trình diễn ca khúc Tổ quốc gọi tên mình trong đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017.
 
Chỉ còn 1 tuần nữa, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017 (diễn ra từ ngày 10 đến 13-6) sẽ khai mạc. Những ngày này, các diễn viên, nghệ sĩ tham gia biểu diễn ở lễ khai mạc Festival Biển đang tích cực tập luyện cho đêm diễn đầy màu sắc. Theo đạo diễn Lê Quý Dương (người dàn dựng các chương trình chính của Festival Biển), với chủ đề “Mở rộng vòng tay bè bạn”, chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa sẽ có nhiều nét mới so với những lần tổ chức trước đây. Không chỉ phô diễn bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của Việt Nam, các màn hát múa về biển đảo thân yêu, lễ hội biển lần này còn đón chào sự xuất hiện của các nghệ sĩ quốc tế đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Australia.
 
Theo đó, khán giả sẽ được thưởng thức nét văn hóa đặc trưng của xứ Trầm Hương như: Hò Bá trạo (lễ hội Cầu ngư), múa Huyền thoại Po Inư Naga, múa Dâng trầm hương qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Vũ đoàn My friend (Trung tâm Văn hóa tỉnh) cùng các diễn viên quần chúng đến từ các trường đại học trên địa bàn TP. Nha Trang. Tiếng hò bá trạo khỏe khoắn, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những điệu múa truyền thống với điệu múa đương đại sôi động, mạnh mẽ sẽ làm bừng sáng lên bản sắc văn xứ Trầm Hương - một vùng đất trù phú, hội tụ nét văn hóa độc đáo của nhiều dân tộc anh em. Bản sắc văn hóa truyền thống miền Trung còn được tô đậm hơn với tiết mục múa Trình tường tập khánh (múa cung đình Huế) do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng) biểu diễn. 
 
Đêm khai mạc còn tràn đầy tình yêu biển đảo quê hương qua các màn hát múa trữ tình nhưng không kém phần tươi trẻ: Nhạc sĩ Lê  Minh Sơn với sáng tác mới Hãy nhuốm gió biển khơi, nhóm Mây Trắng với ca khúc mới Nha Trang về nghe biển hát (sáng tác: Tuấn Phương), Noo Phước Thịnh với ca khúc Mãi mãi bên nhau (sáng tác: Đỗ Hiếu), ca sĩ Thụy Vân với ca khúc Nghe em hát ở Trường Sa (nhạc Xuân Đồng, thơ: Đỗ Quý Doãn). Sự góp mặt của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ với ca khúc Tổ quốc gọi tên mình (nhạc: Đinh Trung Cẩn, thơ: Nguyễn Phan Quế Mai) hứa hẹn sẽ thổi bùng lên tình yêu biển đảo, tình yêu Tổ quốc của những người con đất Việt. Cũng trong phần này, nhóm nghệ sĩ Pháp sẽ trình diễn ca khúc Earth Song (Micheal Jackson) theo phong cách Opera. Theo đạo diễn Lê Quý Dương, tình yêu biển đảo sẽ là sự hòa quyện giữa những ca khúc mang khí thế hào hùng với những ca khúc tươi trẻ, như lời mời gọi du khách đến với Nha Trang. Chất tươi trẻ, mở rộng vòng tay bè bạn sẽ được tiếp nối với những màn trình diễn sôi động của đoàn vũ công Flamenco đến từ Tây Ban Nha, màn tương tác âm thanh - ánh sáng của cặp đôi nghệ sĩ Darrin - Batty đến từ Australia.  
 
Đạo diễn Lê Quý Dương cho biết, điểm mới ở đêm khai mạc Festival Biển lần này chính ở cách thức dàn dựng. Sân khấu sẽ được mở rộng tối đa, ánh sáng hiện đại, cùng kỹ thuật trình chiếu các video 3D Mapping… hứa hẹn sẽ tạo nên một đêm khai hội đầy sắc màu, hấp dẫn. 
 
XUÂN THÀNH