22:37, 22/06/2023

Xã Vạn Phú: Điển hình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

VĂN GIANG 

Sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh) tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống cho người dân, trở thành xã điểm của huyện.

Tập trung nâng cao thu nhập cho người dân

Xã Vạn Phú có 80% dân số gắn bó với nông nghiệp, do đó, địa phương đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đến nay, xã đã thực hiện chuyển đổi hơn 85ha đất trồng lúa kém hiệu quả của 261 hộ dân sang trồng rau màu, cây ăn quả phù hợp, cho năng suất, giá trị cao. Điển hình như gia đình ông Hàng Quang (thôn Phú Cang 1 Bắc) có thu nhập khá nhờ chuyển đổi cây trồng. Trước đây, gia đình ông trồng 1ha lúa 2 vụ/năm, nhưng do thiếu nước tưới khiến nhiều vụ bị mất mùa. Được xã hỗ trợ kinh phí, gia đình ông đã chuyển đổi sang trồng gần 700 cây dừa xiêm. Đến nay, cây dừa phát triển tốt, mỗi tháng thu hoạch hơn 1.000 quả, với giá bán gần 10.000 đồng/quả. Tận dụng tán dừa, gia đình ông còn nuôi gà thả vườn để tăng thêm thu nhập. Ông Quang chia sẻ: “Trồng cây dừa công sức bỏ ra ít mà thu nhập cao. Với mô hình này, mỗi năm, gia đình tôi có thu nhập hơn 120 triệu đồng”.

Gia đình ông Hàng Quang chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm cho thu nhập khá.
Gia đình ông Hàng Quang chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm cho thu nhập khá.

Với diện tích hơn 600ha đất lúa của 1.600 hộ, địa phương đã đưa vào sản xuất một số giống lúa mới chất lượng cao, như: ANS1, TBR97, BC15, BĐR999… cho năng suất gần 8 tấn/ha. Xã còn hỗ trợ người dân phát triển và nhân rộng mô hình nuôi bò, dê sinh sản; mô hình nuôi gà thả vườn; trồng nấm rơm... Để giúp người dân có thêm thu nhập khi thời gian nông nhàn, địa phương quan tâm phát triển một số ngành nghề, như: Chế biến lương thực, thực phẩm; mộc gia công; hàng mỹ nghệ mây, tre lá; bóc vỏ hạt điều, kết cườm…, giúp tạo việc làm cho hơn 400 lao động với thu nhập từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng. Để nâng cao tay nghề cho lao động, xã vận động được hơn 900 người tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn...

Đồng thời, xã tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2011 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho 1.878 lượt hộ vay vốn, với dư nợ hơn 57,3 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho 272 lượt hộ vay, với dư nợ hơn 41 tỷ đồng… Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn xã với mức hơn 52 triệu đồng/người/năm.  

Huy động nhiều nguồn lực

Theo ông Ngô Hữu Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Vạn Phú, thời gian qua, địa phương đã tích cực huy động các nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao với tổng số vốn hơn 120,7 tỷ đồng. Đồng thời, xã chú trọng hoàn chỉnh quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xã đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới 48 tuyến đường giao thông, tổng kinh phí hơn 41,8 tỷ đồng; đầu tư 3,5 tỷ đồng lắp mới, sửa chữa hệ thống chiếu sáng 7 tuyến đường. Đến nay, các tuyến đường liên xã, liên thôn, liên xóm... đều đã được nhựa hóa, bê tông hóa. Bên cạnh đó, xã đầu tư hơn 22,9 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp và kiên cố hóa 23 công trình kênh mương, góp phần đảm bảo nước tưới, tiêu cho hơn 97% diện tích đất nông nghiệp. Hệ thống lưới điện được đầu tư đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định, cung cấp phục vụ sản xuất và sinh hoạt của 100% hộ dân.

Mặt khác, các trường học trên địa bàn xã đều được quan tâm đầu tư, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Đến nay, xã đã đạt chuẩn về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Các cơ sở văn hóa được đầu tư, nhất là các đình, chùa, căn cứ cách mạng, điểm công cộng được trùng tu, tôn tạo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai lan tỏa, qua đó có 3.441/3.642 hộ đạt gia đình văn hóa. Toàn xã có hơn 96% người dân tham gia bảo hiểm y tế và hơn 90% người dân được quản lý về sức khỏe. Đặc biệt, trên địa bàn xã có 2 sản phẩm là chả cá chiên, chả hấp (Cơ sở Chả cá Thuận) và nước yến Fly sure (Công ty TNHH Yến sào Fly) được công nhận OCOP 3 sao…

Ông Ngô Hữu Nghiệp cho biết, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khuyến khích các hình thức sản xuất phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; đảm bảo tốt an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Qua đó, phấn đấu đến năm 2025 đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu...

Ông NGUYỄN THANH SƠN - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh: Vạn Phú là xã điểm của huyện trong xây dựng NTM nâng cao. Xã đã xây dựng những bước đi cụ thể với lộ trình phù hợp, huy động được nhiều nguồn lực và nhân dân tích cực tham gia. Qua đó, kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, xã đã cơ bản đạt các tiêu chí và đang hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Thời gian tới, xã cần chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa…

VĂN GIANG