03:10, 04/10/2017

Trộm xong… tìm thợ mở khóa xe

Trộm xe xong, Hiệp giấu vào một chỗ rồi ra đường, loay hoay tìm người mở khóa...

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Huỳnh Văn Hiệp (sinh năm 1993, trú Vĩnh Hải, Nha Trang). Cấp phúc thẩm nhận định không có tình tiết giảm nhẹ mới.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Khoảng 13 giờ ngày 3-12-2016, Hiệp đi dạo quanh khu vực phường Vĩnh Hải xem nhà nào sơ hở thì trộm cắp. Đến trước một nhà dân ở đường Dương Văn Nga, phát hiện một chiếc xe máy (trị giá gần 4 triệu đồng) để không người trông coi, Hiệp liền dắt trộm mang đi giấu vào khu đất trống.
 
 
Sau đó, Hiệp đi tìm người mở khóa nhưng không được. Hiệp liền thuê xe ôm đẩy ra đường để tìm chỗ mở khóa thì bị tổ tuần tra Công an phường Vĩnh Hải nghi vấn đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Hiệp đã khai nhận hành vi của mình.
 
N.V