09:08, 07/08/2017

Lãnh án vì chém người thách đố

Chiều 7-8, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1969, trú xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường gần 53 triệu đồng cho người bị hại.

Chiều 7-8, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1969, trú xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường gần 53 triệu đồng cho người bị hại.


Khoảng 9 giờ ngày 19-2, tại khu vực tập kết cát, đá qua đảo, phường Vĩnh Trường, Hồ Minh Cương phát sinh mâu thuẫn với lái xe Võ Công Luận trong việc sắp xếp xe, dẫn tới đánh nhau, Luận bỏ chạy. Biết tin, Hải gọi cả hai tới hòa giải. Sau đó, Ngô Phước Toàn và 2 người bạn biết tin nên đến gặp anh Luận nói chuyện. Đúng lúc này, anh Nguyễn Khắc Liêm tới nhắc anh Luận chuẩn bị xe xuất bến. Toàn và 2 người bạn đã chửi, đánh Liêm nhưng được can ngăn. Khi gặp Hải, Liêm cho rằng Hải cùng nhóm với Toàn nên yêu cầu phải đền điện thoại bị nhóm Toàn đập vỡ. Hải không chịu. Liêm chửi Hải và lấy mác thách Hải chém. Bực tức, Hải chém Liêm, gây thương tích 6%, sau đó bỏ trốn. Ngày 20-2, Liêm làm đơn yêu cầu khởi tố.


Được biết, Hải đã có 4 tiền án về các tội: giết người, trốn khỏi nơi giam, mua bán trái phép chất ma túy, vừa chấp hành án xong tháng 4-2015.


N.V