11:08, 06/08/2017

Lưu hành tiền giả, 4 đối tượng lãnh án

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho 4 bị cáo cùng phạm tội lưu hành tiền giả. Theo đó, bị cáo Châu Đỗ Hoàng Hà (sinh năm 1996, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh) được giảm 6 tháng tù, chỉ phải chấp hành 4 năm tù; ...

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho 4 bị cáo cùng phạm tội lưu hành tiền giả.

 

Theo đó, bị cáo Châu Đỗ Hoàng Hà (sinh năm 1996, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh) được giảm 6 tháng tù, chỉ phải chấp hành 4 năm tù; Phạm Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 1992, trú quận 10, TP. Hồ Chí Minh) giảm 3 tháng tù, chỉ phải chấp hành 3 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1991, trú quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) giảm 9 tháng tù, phải chấp hành 2 năm 3 tháng tù; Trịnh Minh Hùng (sinh năm 1998, trú xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang) giảm 6 tháng tù, chỉ chấp hành 2 năm tù.


Khoảng tháng 12-2015, qua tài khoản facebook cá nhân, Hà kết bạn, tham gia nhóm chat với Hùng cùng một số thành viên khác. Sau đó, nhóm chia sẻ, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau tìm mua tiền giả để sử dụng và bán lại. Ngày 7-3-2016, Hà mua của Bùi Quang Hải (đã bị xét xử, không kháng cáo) 5,7 triệu đồng tiền giả loại 5.000 đồng với giá 1,9 triệu đồng. Hà gửi ra Nha Trang 3,87 triệu đồng tiền giả cho Hùng tiêu thụ giúp. Nhận được tiền giả, Hùng giữ lại một ít tiền giả để tiêu xài, còn lại thì liên hệ, đổi cho Lê Văn Phúc lấy 3,25 triệu đồng, còn gửi lại cho Hà.


Ngày 13-3-2016, Phúc tự nguyện giao nộp tiền giả. 3 ngày sau, Phúc đưa Hùng đến tố cáo tại Công an phường Lộc Thọ, Nha Trang.


Cấp phúc thẩm nhận định, gia đình bị cáo Hà có công với cách mạng; bị cáo Thảo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội có phần hạn chế hơn so với các bị cáo khác; bị cáo Hùng đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và vận động đối tượng khác đầu thú; bị cáo Tài tuy mua tiền giả 2 lần nhưng thực tế chỉ lưu hành 1 lần, lần đầu mua xong đã trả lại cho Bùi Quang Hải. Vì vậy, có căn cứ giảm án cho 4 bị cáo.


N.V