11:08, 23/08/2017

Kình cãi, đâm chết bạn nhậu

Đã bực bội vì cãi cọ trong lúc nhậu, về gần đến nhà lại nghe bạn nhậu chửi mình, không nhịn được, Tiến vào nhà lấy dao...

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 20 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Trần Kim Tiến (sinh năm 1967, trú Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa).

 

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Tiến (áo kẻ ngang) về nơi giam.
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Tiến (áo kẻ ngang) về nơi giam.
 
 
Chiều 16-11-2016, Tiến ngồi nhậu với Đỗ Minh Bình và một số người khác tại Cam Phúc Bắc, Cam Ranh. Trong lúc nhậu, Tiến và Bình kình cãi, Tiến bỏ về. Khi Tiến về gần đến nhà thì thấy Bình đang đứng trước nhà chửi mình rồi bỏ đi. Bực tức, Tiến vào nhà lấy dao đuổi theo Bình và đâm 2 nhát, khiến Bình tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
 
Sau khi sự việc xảy ra, Tiến kể lại sự việc cho con rể và con gái. Hơn 20 giờ cùng ngày, được các con vận động, Tiến đến công an đầu thú và đã bồi thường cho gia đình người bị hại 50 triệu đồng.
 
N.V