12:08, 24/08/2017

Đi tù vì chống người thi hành công vụ

Sáng 23-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Trần Thành Long (sinh năm 1996, trú xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa; tạm trú thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

 

Sáng 23-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Trần Thành Long (sinh năm 1996, trú xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa; tạm trú thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.


Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 24-1-2017, Nguyễn Ngọc Định điều khiển xe máy chở Long và một cô gái tên Nữ (chưa xác định) đi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thăm bạn bị tai nạn. Khi cả ba đi đến đường Quang Trung thì bị tổ tuần tra của Phòng PK20 Cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính vì không đội mũ bảo hiểm. Thấy vậy, Định điều khiển xe máy tăng tốc bỏ chạy thì bị tổ tuần tra truy đuổi. Long ngồi sau liền dùng tay bẻ biển số xe ném về phía xe mô tô của tổ tuần tra làm vỡ đèn chiếu sáng phía trước. Khi đến Chợ Đầm, Long rút được một khúc gỗ dài khoảng 1m bên đường ném về phía xe tổ tuần tra làm vỡ nhựa loa hú ưu tiên của xe. Sau đó, Long và Định bị tổ tuần tra bắt giữ, còn Nữ bỏ chạy thoát.


Đối với Định khi thực hiện hành vi chưa đủ 16 tuổi nên công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Về người phụ nữ tên Nữ hiện nay chưa xác định được lai lịch.


HOÀNG VĂN