10:04, 13/04/2017

Đạo chích hành nghề ở khu vực đang xây dựng

Ngày 13-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Anh Văn (sinh năm 1998, không xác định nơi ở) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 13-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Anh Văn (sinh năm 1998, không xác định nơi ở) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Văn sống lang thang. Để có tiền tiêu xài, trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 25-11-2016, Văn cùng với đối tượng Đinh Quốc Tiến (chưa xác định lai lịch) thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Nha Trang, lấy trộm 4 điện thoại di động với tổng trị giá gần 18 triệu đồng. Thủ đoạn chung là cả hai lượn lờ quanh các khu vực đang xây dựng, lợi dụng chủ tài sản đang ngủ, điện thoại để bên, Tiến liền cảnh giới để Văn vào trộm cắp rồi bán lấy tiền tiêu xài.


Đối tượng Đinh Quốc Tiến đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, đủ căn cứ sẽ xử lý sau.


T.M