10:04, 12/04/2017

Hai người nước ngoài bị phạt tù vì dùng thẻ giả rút tiền xài

Ngày 12-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cụ thể: Joel David Richards (sinh năm 1990, quốc tịch Anh) bị phạt 5 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng, đồng thời buộc bồi thường tiếp cho phía ngân hàng hơn 181 triệu đồng; Rudy Manoel Dass (sinh năm 1982, quốc tịch Hà Lan): 5 tháng 17 ngày tù, bằng thời gian tạm giam.


Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận, từ ngày 25-11-2015 đến 6-2-2015, trên địa bàn TP. Đà Nẵng, TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) và TP. Nha Trang, Joel David Richards đã dùng thẻ ATM giả rút tiền tại trụ ATM của 2 ngân hàng, chiếm đoạt gần 310 triệu đồng. Rudy Manoel Dass dùng 8 thẻ ATM giả rút tiền tại các trụ ATM ở TP. Đà Nẵng, chiếm đoạt 14 triệu đồng. Tòa nhận định, 2 bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Rudy Manoel Dass đã khắc phục toàn bộ thiệt hại, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bệnh nặng, giá trị chiếm đoạt không lớn. Bị cáo Joel David Richards đã khắc phục phần lớn thiệt hại.


N.V