11:07, 10/07/2013

Nhóm trộm cắp máy vi tính lĩnh án

Ngày 10-7, 4 bị cáo cùng trú Vĩnh Phước, Nha Trang đã bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt do có hành vi trộm cắp và tiêu thụ máy vi tính.

Ngày 10-7, 4 bị cáo cùng trú Vĩnh Phước, Nha Trang đã bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt do có hành vi trộm cắp và tiêu thụ máy vi tính. Cụ thể, 3 bị cáo bị tuyên phạt về tội Trộm cắp tài sản là Đào Tuấn Vũ (sinh năm 1994): 18 tháng tù, Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1996) và Trương Anh Vũ (sinh năm 1994): cùng bị phạt 9 tháng tù; riêng Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1988) phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

 

Các bị cáo (từ trái qua): Trương Anh Vũ, Đào Tuấn Vũ, Nguyễn Duy Khánh, Phạm Ngọc Duy.


Khoảng 22 giờ ngày 8-12-2012, tại một công ty ở khu vực Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Tuấn Vũ, Anh Vũ và Khánh đã trộm cắp 3 màn hình máy tính và 2 cục CPU, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, Tuấn Vũ và Khánh còn thực hiện 2 vụ trộm cắp thuốc lá và máy vi tính trên địa bàn TP. Nha Trang vào ngày 18 và 22-12-2012. Tổng giá trị tài sản mà Tuấn Vũ và Khánh thực hiện với 3 vụ này là hơn 37 triệu đồng.


Được biết, Tuấn Vũ đã có 1 tiền án cùng về tội trộm cắp.


N.V