04:11, 04/11/2009

Giá rau xanh tăng mạnh

Do ảnh hưởng của bão số 11, các địa phương trong tỉnh bị ngập lụt nặng. Phần lớn lượng rau củ quả tiêu thụ tại các chợ được nhập từ Đà Lạt đã bị ngưng trệ do cản trở giao thông. Trong khi đó, nguồn rau gieo trồng tại địa phương bị hạn chế do ngập úng.

Do ảnh hưởng của bão số 11, các địa phương trong tỉnh bị ngập lụt nặng. Phần lớn lượng rau củ quả tiêu thụ tại các chợ được nhập từ Đà Lạt đã bị ngưng trệ do cản trở giao thông. Trong khi đó, nguồn rau gieo trồng tại địa phương bị hạn chế do ngập úng. Dự báo, lượng rau cung ứng ra thị trường còn khan hiếm trong vài ngày tới.

* Rau, củ tăng giá

Một ngày sau khi bão đi qua, tại các chợ, mặt hàng rau củ trở nên khan hiếm và giá tăng cao. Nguyên nhân là phần lớn lượng rau củ tiêu thụ tại các chợ vốn được nhập từ Đà Lạt đã bị ngưng trệ do cản trở giao thông. Trong khi đó, nguồn rau gieo trồng tại địa phương bị hạn chế do ngập úng. Tại chợ Đầm, rau muống có giá từ 5.000-7.000 đồng/bó, tăng gần gấp đôi so với ngày thường nhưng vẫn được tiêu thụ hết từ sáng sớm. Giá rau cải xanh tăng từ 2.000-2.500 đồng/bó lên 4.000 đồng/bó; bắp cải tăng từ 5.000-6.000 đồng/kg lên 7.000-8.000 đồng/kg. Một số loại rau quả khác tăng từ 500-1.000 đồng/kg: rau cải xoong 5.000 đồng/bó; cà chua 10.000 đồng/kg; súp lơ 22.000 đồng/kg. Tại các sạp bán rau củ lưu động, nhiều người mua bị đã “ép” giá. “Mưa bão làm cho rau ngập úng hết, giá cả ở đâu cũng cao vậy thôi!” – một người bán hàng giải thích cho việc tăng giá.

Sau cơn bão số 11, nhu cầu về rau xanh tăng mạnh.
Sau cơn bão số 11, nhu cầu về rau xanh tăng mạnh.

Ngoài mặt hàng rau xanh có biến động, các loại rau củ quả khác vẫn giữ giá, một số loại tăng nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg so với trước đợt mưa bão: nho Mỹ đen 100.000 đồng/kg, nho Mỹ đỏ 75.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 35.000 đồng/kg, cam sành 15.000 đồng/kg, cam mập 11.000 đồng/kg… Ông Phan Hạnh, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ và kỹ thuật, chợ Xóm Mới cho biết: “Giá bán tại các sạp hàng có tăng, song nhiều người dân xác định ngập úng chỉ kéo dài trong một vài ngày nên vẫn chấp nhận mua. Nhìn chung giá cả tuy có tăng nhưng không có biến động lớn.” Tuy nhiên, tại một số chợ nhỏ, thị trường mua lẻ có phần giảm sút. Chị V., một tiểu thương tại chợ Vĩnh Hải cho biết: “Đường đi vào chợ vẫn còn ngập lụt nên hoạt động buôn bán chưa trở lại bình thường. Hàng trái cây ế ẩm hơn những ngày trước”.

* Giá thực phẩm ổn định

Thị trường một số mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết khác như: gạo, mì tôm, trứng… nhìn chung ổn định, ngoại trừ mặt hàng bún, nguồn cung ra thị trường bị hạn chế do các cơ sở ngưng việc sản xuất vì mưa bão mấy ngày qua. Theo các chủ sạp hàng bán thực phẩm, giá nhập từ các cơ sở giết mổ tăng nhẹ song người bán gần như không tăng. Tại chợ Đầm, thịt heo đùi có giá 50.000-55.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 45.000-50.000 đồng/kg, thịt heo nạc vai 62.000-63.000 đồng/kg; gà ta 70.000 đồng/kg, gà công nghiệp 36.000-40.000 đồng/kg… Giá một số loại cá hiện tăng nhẹ do hoạt động đánh bắt trên ghe, thuyền bị đình trệ: cá thu 50-70.000 đồng/kg, cá chép 40.000 đồng/kg, cá hồng 40.000 đồng/kg, tôm sú loại 30 con/kg giá 130.000 đồng/kg, tôm sú nhỏ 70.000-80.000 đồng/kg… Tại chợ Phước Thái (chợ Bình Tân), do mặt bằng chợ vẫn còn tình trạng ngập lụt nên lượng cá tiêu thụ chậm. Trong khi đó nhiều sạp rau đã hết hàng chỉ trong buổi sáng. Ông Lê Văn Ân, Phó Ban quản lý chợ Phước Thái cho biết: “Nguồn rau bán tại chợ chủ yếu là từ các địa phương trong tỉnh gieo trồng. Việc giá rau tăng sau đợt mưa bão đã là quy luật. Trong hai ngày tới, mặt hàng rau càng “hút”. Ban Quản lý chợ sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát giá mặt hàng, tránh tình trạng tăng giá đột biến”. Tuy nhiên, theo đánh giá của những người am hiểu thị trường, tình trạng khan hiếm lương thực thực phẩm chưa ở mức nghiêm trọng và khả năng sẽ sớm bình ổn.

* Vật liệu xây dựng chưa tăng giá

Đề phòng mất điện trong những ngày mưa bão, nhiều người dân đã đi mua dầu hỏa, đèn cầy, nến… nên sức tiêu thụ mặt hàng này mấy ngày qua tăng nhẹ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng như tấm lợp, xi măng, sắt, thép, cát đá… đã sẵn sàng cung ứng cho nhu cầu sửa chữa nhà sau bão của người dân. Theo chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, giá mặt hàng này chưa có dấu hiệu tăng và sẽ tiếp tục được tiêu thụ mạnh trong những ngày tới. Tuy nhiên, anh Đinh Văn Hiếu (trú tại đường Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang) tỏ ra lo ngại: “Thời gian tới, không loại trừ khả năng một số chủ kinh doanh vật liệu xây dựng tích trữ hàng từ trước đợt mưa bão, lợi dụng thời cơ để nâng giá kiếm lời.”

KIM DUNG