11:08, 21/08/2015

Dừng chân dưới đèo Hòn Giao

Với vẻ đẹp tự nhiên cùng nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa…, khu vực Bến Lội (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đang trở thành điểm dừng chân của du khách trong hành trình Nha Trang - Đà Lạt và ngược lại.

Với vẻ đẹp tự nhiên cùng nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa…, khu vực Bến Lội (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đang trở thành điểm dừng chân của du khách trong hành trình Nha Trang - Đà Lạt và ngược lại.


Điểm hẹn Bến Lội


Hiện nay, trên rất nhiều website của các công ty lữ hành có bán tour Nha Trang - Đà Lạt. Trong lịch trình, tour này luôn dành cho khách một khoảng thời gian dừng chân ở khu vực Bến Lội dưới chân đèo Hòn Giao để nghỉ ngơi, thư giãn. “Khách du lịch trong và ngoài nước khi di chuyển từ Nha Trang lên Đà Lạt hoặc ngược lại đều rất thích dừng nghỉ chân ở khu vực Bến Lội. Vẻ đẹp của cảnh quan tự nhiên cùng nét văn hóa của người dân tộc thiểu số ở đây chính là yếu tố khiến du khách tò mò khám phá”, anh Nguyễn Long - hướng dẫn viên của Công ty Du lịch Vietour cho biết.

 

Du khách chèo bè trên sông Trang
Du khách chèo bè trên sông Trang


Quả thật, dừng chân ở Bến Lội, du khách có thể thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng, được giới thiệu tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt của đồng bào T’rin, Raglai trong vùng, hay đơn giản là ngồi nhâm nhi ly cà phê và ngắm dòng sông Trang uốn lượn. Dưới bến sông, hình ảnh những em bé người bản địa hồn nhiên nô đùa trong làn nước mát mang đến cho khách cảm giác thanh bình. Bà Grace Hopper - du khách người Anh chia sẻ: “Tuy chỉ dừng chân một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng tôi đã thấy được những cảnh sinh hoạt đời thường của người dân nơi đây. Điều đó càng khiến tôi hào hứng khám phá những điều mới lạ trong chuyến đi của mình”.


Hình thành khu vực du lịch sinh thái


Theo lãnh đạo xã Sơn Thái, sự phát triển các dịch vụ phục vụ khách du lịch ở khu vực Bến Lội đã tạo việc làm với thu nhập khá cho nhiều người dân trong vùng, nhất là người dân tộc thiểu số. Bởi lẽ, từ chỗ chỉ là một điểm dừng chân, nhiều người đã nghĩ tới việc xây dựng nên những KDL sinh thái rừng để phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách...


Được biết, cách đây khoảng 2 tháng, KDL sinh thái Suối Đá - Hòn Giao (do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Rồng Phương Đông đầu tư) đã chính thức đi vào hoạt động. Đến đây, du khách không chỉ đơn thuần nghỉ ngơi, ăn uống, mà còn có thể sử dụng một số dịch vụ khác như: chèo thuyền, chèo bè trên sông Trang, giao lưu với người dân vùng cao qua các tiết mục văn nghệ, hòa mình vào dòng nước mát ở bến tắm Sơn Nữ, chụp hình cùng chiếc nỏ dài 6m, tham quan khu dệt thổ cẩm của đồng bào T’rin, xem các loại nhạc cụ, công cụ sản xuất của người Raglai, Ê Đê, H’Mông... Bên cạnh đó, khu vực nhà hàng Suối Đá với sức chứa hơn 250 người là nơi để du khách thưởng thức các món ăn mang hương vị đặc trưng núi rừng như: gà đồi nướng lồ ô, măng rừng, cá suối... “KDL Suối Đá - Hòn Giao có không gian trong lành, dịch vụ chu đáo, chất lượng. Chính những điều đó đã mang lại cảm giác thư thái cho khách lữ hành khi dừng chân tại đây”, ông Lê Kim Nhựt - Giám đốc Công ty Du lịch Nha Trang Trẻ chia sẻ.


Ông Huỳnh Lang Sinh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Rồng Phương Đông cho biết: “Tôi từng có nhiều năm làm hướng dẫn viên du lịch nên biết du khách rất thích khám phá những điều mới lạ ở mỗi nơi mình đặt chân đến. Vì thế, mô hình KDL sinh thái của chúng tôi đặc biệt chú trọng đến khai thác lợi thế về cảnh quan tự nhiên cũng như những nét văn hóa đặc trưng của người dân bản xứ”.


Hiện tại, KDL này đang trong quá trình vừa khai thác, vừa hoàn thiện thêm một số hạng mục. Dự kiến, thời gian tới, KDL sẽ có thêm một số hoạt động như: khách tự luộc và thưởng thức khoai mì, hướng dẫn du khách làm một số món bánh dân dã, tổ chức biểu diễn cồng chiêng, thi bắn nỏ, dịch vụ lưu trú... Ông Nguyễn Hùng Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Khánh Vĩnh cho biết: “KDL sinh thái Suối Đá - Hòn Giao đi vào hoạt động là điều rất đáng khích lệ. Qua công tác kiểm tra chúng tôi nhận thấy các hoạt động ở đây đều tuân thủ đúng các quy định. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thường xuyên quan tâm đến công tác cứu hộ cứu nạn để giữ an toàn cho du khách khi vui chơi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh cảnh quan”.


NHÂN TÂM - THANH LONG