09:03, 03/03/2016

Hạn: nóng bỏng!

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ, mức độ khô hạn của Khánh Hòa năm 2016 được dự báo ở cấp cao nhất. Hạn hán không chỉ trì kéo sức phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta mà còn tạo thêm gánh nặng về an sinh xã hội. Tác động kép ấy quả là to lớn và tai hại khôn lường.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ, mức độ khô hạn của Khánh Hòa năm 2016 được dự báo ở cấp cao nhất. Hạn hán không chỉ trì kéo sức phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta mà còn tạo thêm gánh nặng về an sinh xã hội. Tác động kép ấy quả là to lớn và tai hại khôn lường.


Trước tình hình đó, hàng loạt vấn đề được đặt ra.



Nước sinh hoạt thiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. Hoạt động dịch vụ bị hạn chế. Nguy cơ dịch bệnh bùng phát là cận kề, do điều kiện vệ sinh kém vì thiếu nước.


Đất khô, ruộng mặn, không canh tác được. Người dân không có việc làm, không có thu nhập, nguy cơ thiếu đói cũng đang thật gần. Những hộ vừa thoát nghèo dễ tái nghèo. Nhiều hộ trước nay chưa nghèo nay trở thành nghèo. Số hộ nghèo tăng sẽ kéo theo bao nhiêu hệ lụy khác về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội...


Tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách các ngành, các địa phương phải tập trung cao độ là chống hạn. Đồng chí cho biết, tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá nguồn nước trữ tại các hồ chứa và các hệ thống thủy lợi để tính toán cân đối; thực hiện cấp nước theo thứ tự ưu tiên: Sinh hoạt; chăn nuôi gia súc; sản xuất công nghiệp, dịch vụ; tưới cây công nghiệp lâu năm.


Hiện tỉnh huy động trên 50 tỷ đồng từ nhiều nguồn để triển khai biện pháp chống hạn; hỗ trợ giống cho người dân; hỗ trợ kinh phí đào ao chống hạn, trữ nước; hỗ trợ chi phí điện, xăng dầu bơm nước chống hạn, chi phí nạo vét kênh mương, đắp đập tạm; hỗ trợ lương thực cho các hộ gia đình thiếu đói do phải ngừng sản xuất...    


Những giải pháp nói trên của tỉnh được đánh giá là kịp thời. Nhưng vẫn nặng tính chữa cháy. Nhiều chuyên gia gợi ý, để giảm thiểu tác hại của hạn hán cần tập trung mạnh công tác điều tra, dự báo nguồn nước; các giải pháp tăng cường nguồn nước, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả; khoanh vùng sản xuất; chuyển đổi cây trồng, mùa vụ hợp lý...


Có lẽ, về lâu dài, trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra ngày một khắc nghiệt, chúng ta cần chủ động xây dựng một kịch bản ứng phó thật cụ thể, chi tiết. Để có thể sống chung với... hạn được tốt hơn.


PHONG NGUYÊN