08:07, 17/07/2018

Thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách ở Cam Lâm

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018), ngày 17-7, ông Lữ Thanh Hải - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và tặng quà 3 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Cam Lâm gồm: ông Hoàng Lợi (bệnh binh 2/4, thôn Bắc Vinh, xã Cam Hải Tây); bà Đỗ Thị Trừ (mẹ liệt sĩ, thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc); bà Đăng Thị Năm (vợ liệt sĩ, thôn Tân Xương, xã Suối Cát).

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018), ngày 17-7, ông Lữ Thanh Hải - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và tặng quà 3 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Cam Lâm gồm: ông Hoàng Lợi (bệnh binh 2/4, thôn Bắc Vinh, xã Cam Hải Tây); bà Đỗ Thị Trừ (mẹ liệt sĩ, thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc); bà Đăng Thị Năm (vợ liệt sĩ, thôn Tân Xương, xã Suối Cát).

 

Ông Lữ Thanh Hải (bên trái) thăm hỏi, tặng quà ông Hoàng Lợi.
Ông Lữ Thanh Hải (bên trái) thăm hỏi, tặng quà ông Hoàng Lợi.

 

Ông Lữ Thanh Hải thăm, tặng quà bà Đỗ Thị Trừ.
Ông Lữ Thanh Hải thăm, tặng quà bà Đỗ Thị Trừ.

 

Tại những gia đình đến thăm, ông Lữ Thanh Hải ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ông mong các gia đình tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, động viên con, cháu nỗ lực học tập, lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ông Lữ Thanh Hải (bên trái) thăm hỏi, tặng quà cho đại diện gia đình bà Đăng Thị Năm.
Ông Lữ Thanh Hải thăm hỏi, tặng quà cho đại diện gia đình bà Đăng Thị Năm.

 

VĂN GIANG