03:04, 10/04/2018

Tăng cường bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sáng 10-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 – 2018). Đến dự có ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Sáng 10-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 – 2018). Đến dự có ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Ông Trần Sơn Hải kết luận tại hội nghị.
Ông Trần Sơn Hải kết luận tại hội nghị.

 

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thường xuyên quán triệt về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong xây dựng và cũng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao khả năng tác chiến của khu vực phòng thủ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, tổ chức học tập quán triệt Pháp lệnh và các Nghị định, Thông tư của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh tích cực chỉ đạo trong việc phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, kiểm lâm xây dựng quy chế, kế hoạch, tổ chức hoạt động tuần tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tại hội nghị, ông Trần Sơn Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh làm tốt công tác tuyên tryền về công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá để có kế hoạch quản lý, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp các công trình không còn phù hợp với phương án tác chiến; đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, kiểm lâm và các tổ chức chính trị khác trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự.

 

THẾ ANH