10:01, 19/01/2018

Hội thảo về lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 1975 - 2015

Ngày 19-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn công trình khoa học lịch sử tỉnh chủ trì hội thảo lấy ý kiến về đề cương chi tiết công trình khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh, giai đoạn 1975 - 2015.

Ngày 19-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn công trình khoa học lịch sử tỉnh chủ trì hội thảo lấy ý kiến về đề cương chi tiết công trình khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân tỉnh, giai đoạn 1975 - 2015. Trung tướng Lê Anh Thơ - Chính ủy Học viện Lục quân; ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên là chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận tại hội thảo.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận tại hội thảo.


Tại hội thảo, Ban biên soạn đã trình bày dự thảo đề cương công trình khoa học để lấy ý kiến. Hội nghị ghi nhận những ý kiến của các đại biểu, nhà khoa học về bố cục, phân kỳ, các điểm nhấn về những dấu mốc lịch sử quan trọng…


Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Ban soạn thảo cần thể hiện nổi bật được những dấu mốc quan trọng, sự lớn mạnh của LLVT tỉnh gắn với tổng thể của công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là một công trình khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá quá trình phát triển, sự đóng góp to lớn của LLVT tỉnh cũng như công tác đúc rút kinh nghiệm để tiếp tục giúp lực lượng quân đội nói chung và LLVT tỉnh nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó cũng là cơ sở để tiếp tục giáo dục truyền thống anh hùng của quân và dân Khánh Hòa cho thế hệ mai sau”.


Dự kiến, công trình này sẽ xuất bản vào quý II/2019.


THẾ ANH