10:01, 19/01/2018

Phấn đấu doanh thu đạt hơn 566 tỷ đồng

Ngày 19-1, Viễn thông Khánh Hòa và Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa (gọi chung VNPT Khánh Hòa) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018. Đến dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Ngày 19-1, Viễn thông Khánh Hòa và Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa (gọi chung VNPT Khánh Hòa) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018. Đến dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài trao cờ thi đua của Bộ Thông tin và  Truyền thông cho Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Đắc Tài (bên phải) trao cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa.


Năm 2017, doanh thu của VNPT Khánh Hòa đạt hơn 509 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thu cước đạt trên 98%; nộp ngân sách địa phương hơn 19 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty khoảng 20 triệu đồng/người/tháng.


Năm 2018, VNPT Khánh Hòa phấn đấu đạt doanh thu hơn 566 tỷ đồng; tăng thị phần dịch vụ Vinaphone từ 2% trở lên; doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tăng trưởng trên 30%; thu nhập bình quân tăng 5% so với cùng kỳ.


Nhân dịp này, Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa, Trung tâm Viễn thông Cam Ranh được nhận cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Viễn thông Cam Lâm nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, có 2 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Viễn thông Khánh Hòa được nhận cờ thi đua của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.


N.T