01:10, 21/10/2016

Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Sáng 21-10, tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2016).

Sáng 21-10, tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2016). Dự lễ có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Trần Sơn Hải – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện thị, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Học viện Hải quân cùng các đại biểu là cán bộ, chiến sĩ tham gia Đường Hồ Chí Minh trên biển và chính quyền, nhân dân địa phương.
 
Tại buổi lễ, các đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các huyện thị; lực lượng vũ trang tỉnh… đã dâng hương, dâng hoa tại  Khu  lưu niệm Di tích lịch sử tàu C235; tưởng niệm và thả hoa trên biển tri ân, các anh hùng,  liệt sĩ tàu C235 đã hy sinh tại bến Hòn Hèo và các anh hùng, liệt sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Thanh Quang đọc diễn văn ôn lại lịch sử hào hùng; tri ân sự cống hiến, hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phục vụ bến của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Theo đó,  ngày 23-10-1961, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đoàn Vận tải biển 759 để chi viện vũ khí cho chiến trường Nam bộ và Nam Trung bộ, hình thành nên Đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong suốt 14 năm hoạt động, Đường Hồ Chí Minh trên biển đã huy động 1.879 lượt tàu, thuyền vận chuyển 152.876 tấn vũ khí, thuốc chữa bệnh và hơn 80.000 lượt cán bộ, chiến sĩ từ Bắc vào Nam và ngược lại. Các chiến sĩ Đoàn tàu không số đã hơn 30 lần trực tiếp chiến đấu với tàu địch, đánh trả hơn 1.200 lượt máy bay tập kích, bắn rơi 5 chiếc máy bay và bắn cháy nhiều tàu xuồng của địch. Trong các lần chạm trán với Mỹ ngụy, 19 tàu không số và 700 tấn hàng bị tiêu diệt, 94 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Lữ đoàn 125 (tức là Đoàn 759 trước đây) đã 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều cá nhân và tàu được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Trong lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển, trận chiến của tàu 235 tại vùng biển Hòn Hèo (xã Ninh Vân) ngày 1-3-1968 là một trong những trang sử oanh liệt nhất. Ngày đó, khi tàu 235 vào đến gần bến Hòn Hèo địch đã huy động 7 tàu chiến, máy bay yểm trợ bao vây tấn công tàu ta. Cán bộ, chiến sĩ tàu 235 đã chiến đấu rất dũng cảm. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh đã cho hủy tàu, trong trận chiến này 14 cán bộ, chiến sĩ tàu 235 đã hy sinh (trong đó có thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh). Năm 1970, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2014, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng điểm lưu niệm tàu C235 đường Hồ Chí Minh trên biển tại xã Ninh Vân là Di tích lịch sử quốc gia. Ngày 20-10-2016, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm Di tích lịch sử tàu C235. 
 
Ông Lê Thanh Quang nhấn mạnh: Những thành tích và bài học kinh nghiệm về đường Hồ Chí Minh trên biển là di sản vô cùng quý báu phải được giữ gìn và tiếp tục phát huy trong những điều kiện mới. Tỉnh ta có bờ biển dài và nhiều đảo, đặc biệt đảo Trường Sa là nơi có vị trí kinh tế, an ninh - quốc phòng đặc biệt quan trọng của cả nước. Trước mắt, các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng biển, đảo; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo.
 
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa online ghi tại tại sự kiện này.
 

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại buổi lễ.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Đông đảo đại biểu các cấp tham gia lễ.
Đông đảo đại biểu các cấp tham gia lễ.
 
 
Người dân Ninh Vân có mặt đông đủ tham dự buổi lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.
Người dân Ninh Vân có mặt đông đủ tham dự buổi lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

 

 

Ông Lê Đình Kiến - Trưởng bến K67 (Hòn Hèo, Ninh Vân) gặp lại những người một thời bao bọc một thời.
Ông Lê Đình Kiến - Trưởng bến K67 (Hòn Hèo, Ninh Vân) gặp lại những người một thời bao bọc một thời.

 

 

Những người lính tàu không số gặp gỡ, động viên đoàn viên, thanh niên Ninh Vân.
Những người lính tàu không số gặp gỡ, động viên đoàn viên, thanh niên Ninh Vân.

 

 

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tàu C235.
Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tàu C235.

 

 

Lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tàu C235.
Lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tàu C235.

 

 

Những người lính tàu không số gặp gỡ nhau trong lễ kỷ niệm 55 năm n.gày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
Những người lính tàu không số gặp gỡ nhau trong lễ kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

 

 

Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tàu C235 .
Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tàu C235 .

 

 

Cán bộ Học viện Hải quân thả hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh khi tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển.
Cán bộ Học viện Hải quân thả hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh khi tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển.

 

 

Ông Lê Văn Mai – chiến sĩ tàu C235 thả hoa tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh trên vùng biển Hòn Hèo.
Ông Lê Văn Mai – chiến sĩ tàu C235 thả hoa tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh trên vùng biển Hòn Hèo.

 

XUÂN THÀNH – MẠNH HÙNG