11:10, 20/10/2016

Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng về cơ sở

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội LHPN tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong

• Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
 
• Bà Lê Minh Hiền được bầu giữ chức Chủ tịch hội
 
Ngày 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và 300 đại biểu phụ nữ tiêu biểu trong toàn tỉnh.
 
Ông Lê Thanh Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHPN tỉnh.
Ông Lê Thanh Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHPN tỉnh.
 
Nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội LHPN tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, hội đã phát triển được 92.551 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 244.260 người; tỷ lệ thu hút hội viên đạt 75%/tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, hội đã khai thác và quản lý hơn 1.060 tỷ đồng, cho 61.805 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình; quản lý 162 tổ/nhóm phụ nữ làm kinh tế, liên kết phụ nữ sản xuất, kinh doanh với hơn 1.092 thành viên, giải quyết việc làm thêm cho gần 400 lao động nữ; có 62.802 lượt hộ phụ nữ nghèo được các cấp hội giúp đỡ, trong đó có 14.228 hộ thoát nghèo. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động xây mới 283 nhà và sửa chữa 179 nhà cho phụ nữ nghèo, khó khăn với tổng giá trị gần 13,5 tỷ đồng; hàng năm, có 82,1% hội viên, phụ nữ được cung cấp thông tin, tư vấn kiến thức về cách thức tổ chức cuộc sống, tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản....
 
Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Quang biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã đạt được. Đồng chí lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, hội cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ hội và hội viên; chủ động sáng tạo hơn nữa về nội dung và phương thức hoạt động; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 33 thành viên; Ban Thường vụ 10 thành viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII gồm 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Bà Lê Minh Hiền - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2011-2016) tiếp tục được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2016-2021). 
 
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước trao tặng.
 
Đại hội tiếp tục diễn ra đến hết ngày 21-10 với các nội dung: Thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; ra mắt Ban Chấp hành và thông qua công tác thi đua khen thưởng.
 
* Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2016), tối 20-10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt, giao lưu với 300 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 
HƯƠNG QUỲNH - MINH THIẾT