11:12, 28/12/2015

Thiết thực các phong trào thi đua

Sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới là những phong trào được Hội Nông dân TP. Nha Trang phát động và triển khai có hiệu quả trong nhiều năm qua.

Sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới là những phong trào được Hội Nông dân TP. Nha Trang phát động và triển khai có hiệu quả trong nhiều năm qua.


Theo lãnh đạo Hội Nông dân TP. Nha Trang, năm 2015, có 3.614 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét cuối năm, có 3.412 hộ đạt danh hiệu này, đạt 126,3% chỉ tiêu Tỉnh hội giao. Trong đó, cấp tỉnh có 151 hộ, cấp thành phố 590 hộ và 2.671 hộ cấp cơ sở.

 

Ký kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa nông dân TP. Nha Trang với các siêu thị trên địa bàn
Ký kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa nông dân TP. Nha Trang với các siêu thị trên địa bàn


Bằng sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, Hội Nông dân TP. Nha Trang đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế, chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề mới, liên kết tốt trong quá trình sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp nhau xóa nghèo và vươn lên làm giàu. Nhiều mô hình đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và được nhân rộng như: trồng và chăm sóc cây cảnh, sản xuất lúa kết hợp dịch vụ thu hoạch, thủy nông ở Vĩnh Ngọc; nuôi dế ở Phước Long; nuôi rắn mối, cá lồng bè ở Vĩnh Nguyên; trồng cây cảnh, hoa chậu ở Phước Hải; nuôi gà Đông Tảo ở Vĩnh Hòa; trồng rau an toàn ở Vĩnh Phương; nuôi cá mú thương phẩm ở Vĩnh Trường...


Từ những mô hình đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình. Không chỉ mang về thu nhập cao, các hộ này còn trợ giúp, nhân rộng mô hình, giúp những hộ nông dân khác thoát nghèo bền vững. Ông Nguyễn Chánh Thức, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Nha Trang cho biết: “Trên tinh thần đoàn kết, tương trợ, các hội nông dân đã giúp đỡ nhau được hơn 45 triệu đồng, 3.100kg giống lúa, 1.700 cây, con giống và hướng dẫn về kỹ thuật; tín chấp với ngân hàng tạo vốn cho 217 hộ nghèo có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định đời sống”.


Riêng phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, trong số 8 xã nông nghiệp tại Nha Trang, đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã còn lại đều đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Bên cạnh lợi thế về cơ sở vật chất thiết yếu, cũng như hạ tầng về an sinh xã hội, nông dân Nha Trang tích cực chuyển đổi tư duy lao động, hướng hoạt động nông nghiệp thành ngành sản xuất hàng hóa, nhiều mô hình hay được áp dụng, sớm hoàn thành những tiêu chí khó như: thu nhập, nhà ở... để làm nền tảng đi lên trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự nỗ lực, đóng góp của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng năm 2015, Hội Nông dân TP. Nha Trang đã vận động người dân hiến hàng ngàn m2 đất, trị giá hàng tỷ đồng để mở đường giao thông nông thôn; đóng góp hơn 260 triệu đồng, 510 ngày công lao động duy tu bảo dưỡng 15km đường giao thông nông thôn; nạo vét, nâng cấp 4,2km kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp.


Cùng với hoạt động thi đua sản xuất kinh doanh, các hoạt động tương thân tương ái cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong dịp chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10), các cấp hội đã vận động nông dân đóng góp xây dựng mới 8 nhà đại đoàn kết, xây dựng quỹ xóa nhà tạm gần 15 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân 2 phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường tổ chức trao tặng 80 suất quà cho con em nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Khánh Vĩnh trị giá hơn 66 triệu đồng... Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào như: xây dựng gia đình văn hóa, chi hội nông dân văn hóa... cũng được người dân tích cực hưởng ứng.


Theo ông Nguyễn Chánh Thức, bên cạnh các hoạt động trên, năm 2015, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền về thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và phòng, chống các tệ nạn xã hội; đưa vào quy chế nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong tiệc cưới, ma chay, lễ hội... Qua bình xét, có 5.056 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt chỉ tiêu Tỉnh hội giao; 88/133 chi hội đăng ký và đạt danh hiệu “Chi hội Nông dân văn hóa”.


Có thể nói, các phong trào thi đua do Hội Nông dân TP. Nha Trang phát động đã giúp cho nông dân phát huy tối đa tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau cùng vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng.


H.Đ