03:08, 30/08/2012

Doanh nghiệp xăng dầu găm hàng chờ tăng giá sẽ bị rút giấy phép

Trước những thông tin về hiện tượng các cây xăng dầu găm giữ hàng đợi thời điểm tăng giá nhằm trục lợi, tại cuộc họp của Bộ Tài chính chiều 28-8,  ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, từ ngày 27-8, Liên Bộ đã có cuộc kiểm tra và phát hiện 2 đơn vị kinh doanh xăng dầu vi phạm.

 

Ngày 27-8, một loạt cây xăng thông báo “hết xăng còn dầu” trên đường Huỳnh Văn Lũy, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Ngày 27-8, một loạt cây xăng thông báo “hết xăng còn dầu” trên đường Huỳnh Văn Lũy, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). (Ảnh: Lao Động).

 

Trước những thông tin về hiện tượng các cây xăng dầu găm giữ hàng đợi thời điểm tăng giá nhằm trục lợi, tại cuộc họp của Bộ Tài chính chiều 28-8,  ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, từ ngày 27-8, Liên Bộ đã có cuộc kiểm tra và phát hiện 2 đơn vị kinh doanh xăng dầu vi phạm.

Tuy nhiên, theo ông Thỏa, hiện tượng găm hàng được phát hiện không chỉ dựa trên hiện tượng đóng cửa, nghỉ bán hàng tại các cây xăng mà phải căn cứ trên lượng cung xăng dầu bán ra hàng ngày của từng doanh nghiệp.

Ông Thỏa nhấn mạnh, với những trường hợp vi phạm cụ thể, trong thời gian tới sẽ bị xử lý theo đúng luật định. Hơn nữa, vi phạm sẽ được tiến hành xử lý mạnh bằng việc rút giấy phép kinh doanh, thay bằng việc chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính như hiện nay. Đồng thời, Liên Bộ cũng sẽ rút kinh nghiệm, đưa ra các phương án thích hợp trong việc thông tin thời điểm định giá tăng giảm giá xăng dầu đảm bảo được tính bí mật.

Về tình hình trích và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp, ông Thỏa cho biết, ở thời điểm cuối năm 2010 và đầu năm 2011, các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng quỹ vào mục đích bình ổn giá, do vậy đã có nhiều doanh nghiệp nguồn quỹ bị âm. Tuy vậy, cho đến thời điểm hiện tại, tổng quỹ các doanh nghiệp trích được vào khoảng 500 tỷ đồng.

Rất nhiều ý kiến cho rằng, việc cho phép sử dụng quỹ bình ổn giá từ 300-500 đồng/lít xăng dầu và tiếp tục thu về quỹ bình ổn 300 đồng/lít vẫn cho thấy sự lúng túng trong điều hành giá.

Trong khi các loại thuế thu trên mỗi lít xăng dầu khoảng từ hơn 6.000 – 7.000 đồng/lít, nếu diễn biến giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động tăng, cần nghiên cứu điều hành thuế để giữ ổn định giá là điều cần tính đến, tránh tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Theo VOV