03:01, 14/01/2011

Đoàn kết sáng tạo, lập công dâng Đảng

Trong không khí cả nước tưng bừng hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, những ngày này, Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Trường Sa đang thi đua tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lập thành tích cao nhất dâng lên Đảng quang vinh.

Trong không khí cả nước tưng bừng hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, những ngày này, Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Trường Sa đang thi đua tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lập thành tích cao nhất dâng lên Đảng quang vinh.

Đến bất cứ đảo hay điểm đảo nào trên quần đảo Trường Sa, chúng tôi đều cảm nhận được khí thế thi đua trong mỗi cán bộ (CB), chiến sĩ (CS) và quần chúng nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Quân chủng và lãnh đạo Vùng D Hải quân, các đảo đều phát động phong trào thi đua đột kích với chủ đề: “Đoàn kết sáng tạo, lập công dâng Đảng”. Nhiệm vụ đẩy mạnh công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc biển đảo, tạo sự ổn định chính trị để Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra tốt đẹp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được các đảo đặt lên hàng đầu. Thượng tá Trịnh Lương Vượng - Phó Trưởng đoàn Trường Sa tuyến phía Bắc cho biết: “Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng, đoàn công tác sẽ tăng cường kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo CB, CS và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Theo Thượng tá, để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, lãnh đạo Vùng D Hải quân đã chỉ đạo lãnh đạo các điểm đảo trên toàn huyện đảo tổ chức quán triệt về nhận thức, chính trị, tư tưởng một cách sâu sắc đến từng CB, CS trên các đảo về ý nghĩa chiến lược, tầm quan trọng của lần Đại hội Đảng này.

 Chiến sĩ Trường Sa ra sức tuần tra, huấn luyện, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Tùy đặc điểm tình hình từng đảo, lãnh đạo các đảo sẽ có những phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị. Tại đảo Nam Yết, phong trào thi đua lập công dâng Đảng được CB, CS nơi đây nâng thành cao trào với nhiều hoạt động thiết thực. Thượng tá Nguyễn Quốc Doanh - Đảo trưởng đảo Nam Yết cho biết: Ngoài tổ chức tốt các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, nêu cao cảnh giác bảo vệ biển đảo, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền để CB, CS hiểu biết sâu sắc hơn về Đại hội Đảng, từ đó nâng cao ý thức tự giác, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tá Đàm Quốc Đạt, Chính trị viên của đảo cho biết thêm: Ngoài thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị còn quán triệt, giáo dục cho CB, CS nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XI của Đảng. Song song với đó, chỉ huy đảo đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, đồng thời phát động mỗi CS trồng 3 cây bàng vuông và cây tra. CB, CS cũng tích cực khắc phục khó khăn về thời tiết để đẩy mạnh tăng gia, đảm bảo có đủ rau xanh, gia súc, gia cầm cho Tết Nguyên đán.

Tại đảo Sơn Ca, tuy phấn chấn với không khí Xuân nhưng trên các bãi tập, CB, CS vẫn miệt mài luyện rèn theo các phương án chiến đấu. Trung tá Lê Đình Hải - Trưởng đảo Sơn Ca chia sẻ: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tại vùng biển đảo, đảo Sơn Ca xác định việc huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; nhận rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, đối tượng để đề ra phương án tác chiến trên đảo. Bên cạnh đó, CB, CS trên đảo đã triển khai và huấn luyện thành thạo các phương án chiến đấu đề ra, trọng tâm là phương án tác chiến vào ban đêm trong điều kiện thời tiết xấu”. Theo Trung tá Lê Đình Hải, đến nay, toàn đảo đã hoàn thành tốt công tác huấn luyện, sử dụng thành thục các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế; huấn luyện xử lý thành thạo các phương án chiến đấu, xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Đảo còn thi đua đột kích vào các hoạt động khác để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng như: xây dựng đơn vị có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, CB, đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, khắc phục khó khăn. Theo Đại úy Nguyễn Tiến Tảo - Chính trị viên phó đảo Sơn Ca, CB, CS trên đảo luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao nhất, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo được phân công. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảo trong dịp này. Ngoài ra, CB, CS trên đảo cũng đã và đang hoàn thiện nhiều công trình ý nghĩa, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đảng.

Có mặt tại đảo Sinh Tồn Đông vào đúng thời điểm khai mạc Đại hội Đảng, chúng tôi được Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng đảo Sinh Tồn Đông cho biết: Cũng như mọi người dân Việt Nam, CB, CS đảo Sinh Tồn Đông cũng như ở các đảo khác trên huyện đảo Trường Sa luôn hướng về Đại hội và đặt nhiều niềm tin, hy vọng lớn lao vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

AN NHIÊN