02:12, 14/12/2010

Điều trị thành công nhiều ca bệnh khó

Bệnh viện 87 (Tổng cục Hậu cần) vừa tổ chức Hội nghị công tác tuyến năm 2010. Tại hội nghị, một thông tin được nhiều đại biểu chú ý, đó là năm 2010, bên cạnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về chuyên môn, với sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, công nhân viên...

Bệnh viện (BV) 87 (Tổng cục Hậu cần) vừa tổ chức Hội nghị công tác tuyến năm 2010. Tại hội nghị, một thông tin được nhiều đại biểu chú ý, đó là năm 2010, bên cạnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về chuyên môn, với sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ (BS), công nhân viên, BV 87 đã điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, cứu sống nhiều bệnh nhân (BN) qua cơn thập tử nhất sinh.

BS Huỳnh Viết Khang, Trưởng Ban kế hoạch tổng hợp BV 87 cho biết, BV hiện có 26 ban, khoa, trong đó có 14 khoa lâm sàng; 200 giường bệnh; 74 BS, trong đó có 53 BS có trình độ chuyên môn sau đại học (chiếm 72%) gồm 1 tiến sĩ, 19 BS chuyên khoa cấp 2, 5 thạc sĩ, 30 BS chuyên khoa cấp 1. Trang thiết bị của BV được trang bị khá hiện đại với nhiều loại máy như: CT-Scan, X quang tăng sáng truyền hình, X quang kỹ thuật số, siêu âm màu 2D, 4D, nội soi tiêu hóa ống mềm, máy nội soi khám tai mũi họng, máy phẫu thuật nội soi, máy chữa răng tổng hợp và bộ camera soi răng miệng, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học tự động, hệ thống máy của Trung tâm An toàn truyền máu…

Với sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện 87 đã điều trị thành công nhiều ca bệnh khó
Năm 2010, với sự nỗ lực của đội ngũ y BS, cán bộ công nhân viên, BV 87 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong năm, BV đã khám cho 69.160 lượt BN, cấp cứu 1.420 BN, thu dung điều trị 13.440 BN, công suất sử dụng giường đạt trên 120%. BV cũng đã thực hiện 3.934 ca phẫu thuật, trong đó có 1.226 ca phẫu thuật lớn, siêu âm 19.135 ca, điện tim 8.032 ca, chụp X quang 40.725 ca, CT-Scan 1.377 ca… Đặc biệt, BV đã phát triển và áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh như: kết xương bằng đinh nội tủy xương chày kín, đóng đinh DHS, DCS và đinh SIGN; thay khớp háng toàn phần; phẫu thuật lấy sỏi san hô theo phương pháp hạ nhiệt thận; phẫu thuật nội soi một số mặt bệnh (cắt toàn bộ đại tràng, u xơ tiền liệt tuyến, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi túi mật, viêm túi mật mãn, polip túi mật, u nang buồng trứng, chửa ngoài tử cung vỡ, viêm ruột thừa cấp…); gây mê bằng Marcain kết hợp với Morphin trong phẫu thuật chi dưới; chọc hút chẩn đoán bằng phương pháp sinh thiết mù dưới hướng dẫn của siêu âm; phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng khớp gối, chuyển vạt có mạch nuôi che phủ lộ da ngón tay, nối đứt gần rời cổ tay, cổ chân, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ; mổ thoát vị bẹn đặt lưới Lishteinsten; phẫu thuật cắt tử cung qua đường âm đạo, tái tạo tầng sinh môn… Năm 2010, BV đã được đầu tư 1 máy xét nghiệm đông máu tự động và 1 máy sinh hóa tự động thế hệ mới. Nhờ đó, BV đã triển khai thực hiện được một số xét nghiệm thuộc phạm vi tuyến BV loại A như xét nghiệm đông máu (PT, aPTT, Fibrinogen), HbAlc… Tháng 6-2010, Trung tâm An toàn truyền máu do quân đội Hoa Kỳ tài trợ với các trang thiết bị hiện đại và quy trình kỹ thuật chuẩn quốc tế đi vào hoạt động tại BV. Nhờ đó, đến nay, BV đã có thể tổ chức nhiều đợt lấy máu với số lượng lớn của những người tình nguyện, đáp ứng cơ bản về số lượng, chất lượng máu toàn phần cũng như các chế phẩm được tách từ máu (tiểu cầu, huyết tương…). Tháng 8-2010, BV lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống máy X quang kỹ thuật số, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán của BV.

Năm 2010 cũng là năm BV đạt nhiều thành công trong điều trị những ca bệnh khó. Có thể kể một số trường hợp như: BN H.T.C, 23 tuổi (Học viện Hải quân) bị sốt xuất huyết Dengue mức độ nặng, biến chứng suy gan, thận, tràn dịch đa màng. Sau hơn 1 tháng điều trị, BN đã bình phục hoàn toàn. BN N.V.L, 18 tuổi (Vạn Giã, Vạn Ninh) bị uốn ván ngoại khoa mức độ nặng. Sau hơn 1 tháng điều trị, BN bình phục hoàn toàn. BN Đ.V.Y, 48 tuổi (Diên Khánh) bị xuất huyết não, tràn máu các não thất. Sau 42 ngày điều trị, BN ổn định, đã xuất viện. BN L.V.L, 20 tuổi (Bộ đội Biên phòng Đắc Lắc) bị rắn lục cắn, hội chứng tan máu mức độ nặng. Sau 20 ngày điều trị, BN hồi phục hoàn toàn. BN L.T.H, 38 tuổi (Diên Khánh) chết lâm sàng, khả năng do nhồi máu cơ tim cấp biến chứng phù phổi cấp, sốc tim Killip 4. Sau 15 ngày điều trị bằng phương pháp sốc điện, chống loạn nhịp, thở máy, BN ổn định, được gia đình xin chuyển lên tuyến trên điều trị tiếp…

Công tác nghiên cứu khoa học cũng là mặt mạnh của BV 87. Năm 2010, BV đã tổ chức thông qua 24 đề cương các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; đồng thời cử nhiều cán bộ tham gia báo cáo khoa học tại các hội thảo khoa học các cấp, ngành như: hội nghị tiêu hóa toàn quốc, hội nghị khoa học về sốt xuất huyết, hội thảo điều dưỡng quân y châu Á -Thái Bình Dương, hội nghị truyền nhiễm toàn quân… Tại các hội nghị, hội thảo, các BS của BV đã tham gia 11 báo cáo khoa học.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian qua, BV 87 không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Sau khi được đầu tư xây dựng mới mở rộng Khoa Khám bệnh, BV đã phân công lực lượng, tổ chức sắp xếp lại thành các khu vực theo chức năng nhiệm vụ như: khu vực cấp cứu, khu vực đăng ký khám bệnh, các phòng khám lâm sàng và các phòng chẩn đoán chức năng. Đặc biệt, BV có phòng đăng ký khám bệnh, thanh toán ra viện và phòng khám lâm sàng dành riêng cho bộ đội. BV cũng đã làm mới hệ thống bảng, biển chỉ dẫn vào các khoa, phòng…, bố trí các vị trí chờ khám bệnh cũng như phân luồng BN hợp lý; triển khai dự án và lắp đặt hệ thống mạng LAN tại BV, đưa phần mềm quản lý BV vào hoạt động… Những việc làm trên của BV đã đem lại cảm giác thoải mái, yên tâm cho BN khi đến khám và điều trị tại BV.

NGỌC KHÁNH