10:06, 03/06/2016

Có 5 đơn vị bầu cử bầu bổ sung đại biểu HĐND cấp xã

Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, qua tổng kết đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên địa bàn tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện.

Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, qua tổng kết đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên địa bàn tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện. Riêng đại biểu HĐND cấp xã bầu được 3.598 đại biểu trong tổng số 3.655 đại biểu ấn định, thiếu 57 đại biểu. Theo Luật Bầu cử, những đơn vị bầu được 2/3 đại biểu trở lên thì không tổ chức bầu bổ sung. Theo đó, trên địa bàn tỉnh chỉ có 5 đơn vị phải tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã, gồm: Vĩnh Trường, Xương Huân, Vạn Thắng (TP. Nha Trang), phường Ninh Hải và xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa).


Cụ thể, đối với TP. Nha Trang, tại phường Vĩnh Trường có đơn vị bầu cử số 7 phải bầu thêm 3 đại biểu; phường Xương Huân có đơn vị bầu cử số 8 phải bầu thêm 1 đại biểu; phường Vạn Thắng có đơn vị bầu cử số 4 phải bầu thêm 2 đại biểu. Đối với thị xã Ninh Hòa, tại phường Ninh Hải có đơn vị bầu cử số 3 phải bầu thêm 1 đại biểu; xã Ninh Thọ có đơn vị bầu cử số 8 phải bầu thêm 1 đại biểu.


Được biết, sau 15 ngày kể từ ngày bầu cử, các đơn vị bầu cử thiếu đại biểu theo quy định phải tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng đại biểu.


V.G